Y học cổ truyền với các căn bệnh khó điều trị

(Dân Trí) - Sáng ngày 20/9/2007, Bệnh viện Y học Dân tộc đã tổ chức buổi Hội thảo Khoa học Cổ truyền giới thiệu về các phương thuốc cũng như cách thức điều trị các bệnh đái tháo đường, bệnh hen phế quản… và phương cách phục hồi chức năng cho người bị liệt bán thân tại gia đình.

Các bệnh đái tháo đường, bệnh hen phế quản, bệnh rối loạn chuyển hoá Lipit, bệnh hội chứng ống cổ tay và phương cách phục hồi chức năng cho người bị liệt bán thân tại gia đình là các căn bệnh có mức độ điều trị khó, số người mắc phải rất cao. Ví như có tới 300 triệu người trên toàn cầu mắc phải bệnh hen phế quản. Mỗi thập niên trung bình có 1 triệu người tử vong. Chi phí để điều trị căn bệnh này rất cao và theo WHO thì cao hơn cả chi phí để điều trị Lao và HIV.

 

Với mỗi căn bệnh, các bác sĩ đã đưa ra nhiều bài thuốc dân tộc chữa trị theo nguyên do bệnh hay chữa trị theo thể thận, tỳ hay phế….bị âm-hư, giúp cho việc điều trị các căn bệnh này đạt được kết quả tốt nhất.

 

Ngoài ra, người bệnh còn được giới thiệu các cách điều trị không dùng thuốc như châm cứu, các động tác tập dưỡng sinh, đưa ra những nguồn nguy cơ dẫn đến bệnh để phòng ngừa.

 

Sau chương trình hội thảo này, bệnh viện cũng tổ chức khóa học cho các y bác sĩ dân tộc những phương cách cùng các toa thuốc điều trị các căn bệnh khó trị trên.

 

Ngọc Thanh