Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng

(Dân trí) - Mấy ngày qua tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng đều có hàng trăm con vịt nuôi lăn ra chết hàng loạt do nhiễm vi rút H5N1. Riêng tỉnh Bạc Liêu vẫn đang tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh.

Tại Cà Mau, các ổ dịch được phát hiện vào ngày 29/1 từ một hộ dân ở ấp Rạch Đào, xã Khánh Bình, với hàng trăm con vịt của hộ ông Nguyễn Văn Đông lăn ra chết. 6 ngày sau đã lan ra nhiều xã xung quanh, số gia cầm tiêu hủy lên tới gần 3.000 con. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau công bố dịch cúm gia cầm ở xã Khánh Bình huyện Trần Văn Thời ngày 4/2, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều giải pháp cấp bách phòng chống dịch,khoanh vùng, khống chế không để dịch bệnh lây lan.
 

Còn tại Sóc Trăng, thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh cho biết có hộ ông Lý Sà Rinh ở xã Viên Bình (Mỹ Xuyên) nuôi hơn 700 con vịt, đã chết hơn 500 con. Theo kết quả xét nghiệm, ngành chức năng cho biết mẫu bệnh này dương tính với vi rút H5N1.

 

Riêng tỉnh Bạc Liêu, có hộ gia đình ông Trần Văn Hận ở xã Phong Tân (huyện Giá Rai) nuôi khoảng 1.000 con vịt, mấy ngày qua chết hơn 300 con. Tuy nhiên theo ông Hận, đàn vịt của ông chết nhưng không rõ nguyên nhân. Trước đó, tại xã Phong Tân cũng đã xảy ra tình trạng gia cầm chết. Hiện ngành chức năng đã lấy mẫu bệnh đi xét nghiệm.

 

Hiện lãnh đạo 3 tỉnh trên đang gấp rút chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành phun thuốc, khử độc tại các hộ có gia cầm chết. Đồng thời chỉ đạo nghiêm cấp vận chuyển gia cầm bệnh ra khỏi vùng bệnh. Yêu cầu ngành Thú y đề ra những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

 

Huỳnh Hải - Phạm Tâm