Kon Tum:

Xuất hiện dịch bệnh LMLM ở gia súc

(Dân trí) - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Kon Tum, ông Nguyễn Hữu Tháp, xác nhận xuất hiện dịch lở mồm long móng tại nhiều huyện của tỉnh này vào sáng nay (20/1).

Theo ông Tháp, để thực hiện Dự án phát triển đàn bò lai của tỉnh, TT Giống Nông lâm nghiệp Kon Tum đã nhập vào tỉnh tổng cộng 202 con trâu, bò đực giống từ tỉnh Long An, chia làm 02 đợt.

Đợt 1 không có vấn đề gì, đợt 2 (từ ngày 6/1) nhập 111 con trâu, bò thì phát hiện có 31 con bò và 01 con trâu (thời điểm 17/1) phát hiện mắc dịch bệnh LMLM thuộc địa bàn các huyện: Ngọc Hồi phát hiện có 10 con; Đăk Tô có 6 con; Tu Mơ Rông có 1 con; Đăk Glei có 5 con; Kon Rẫy có 7 con và Kon Plông có 3 con.

Theo Cơ quan thú y vùng V, mẫu bệnh phẩm do Chi cục thú y Kon Tum lấy từ con trâu mắc bệnh LMLM tại xã Văn Lem (huyện Đăk Tô) đã có kết quả (+) tính vi rút LMLM type A.

Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT Kon Tum đã chỉ đạo nhiều biện pháp khắc phục như: Các đơn vị chức năng phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát các địa bàn để hướng dẫn các hộ có gia súc đang mắc bệnh LMLM thực hiện nuôi cách ly gia súc bệnh tại chuồng, không cho tiếp xúc với đàn gia súc của địa phương, không vận chuyển gia súc bệnh sang các địa bàn khác; thực hiện biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, hộ lý cần thiết; tổ chức điều trị số gia súc đang mắc bệnh LMLM; hàng ngày vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và môi trường xung quanh một cách triệt để.

Tổ chức kiểm tra, theo dõi chặt chẽ toàn bộ số trâu, bò đực giống đã nhập về từ tỉnh Long An nhằm kịp thời phát hiện gia súc mắc bệnh LMLM; hướng dẫn các hộ tiến hành nuôi cách ly gia súc theo quy định, vệ sinh khử trùng tiêu độc, bổ sung thức ăn nhằm tăng sức đề kháng; tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin LMLM cho đàn gia súc và hỗ trợ vật tư, kinh phí cần thiết cho các hộ và cán bộ kỹ thuật để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh.

Theo kế hoạch, chiều nay (20/1), sau khi làm việc cụ thể với Cơ quan thú y vùng V, Sở NN&PTNT sẽ báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh này về hướng xử lý tiếp theo.

Được biết, trong vòng 02 năm trở lại đây, tỉnh Kon Tum được coi là “vùng trắng” về dịch LMLM trên đàn gia súc.

Đại Hòa