Xoá quầng thâm trên mắt

(Dân trí) - Bọng mắt hoặc quầng thâm dưới mắt khiến khuôn mặt bạn trông già đi vài tuổi. Tình trạng này đôi khi là triệu chứng của các bệnh khác nhau. Bạn cần biết rõ nguyên nhân thì mới có thể loại bỏ được nó.

Nguyên nhân

 

1. Di truyền. Xem trong gia đình bạn có ai bị quầng mắt không? Quầng mắt vẫn được coi là có yếu tố di truyền nhưng không có nghĩa là bạn “bó tay” mặc cho quầng thâm “cướp” mất của bạn vài tuổi.

 

2.Xác định dị ứng nguyên. Dị ứng là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến biến đổi sắc tố da và gây ra bọng mắt.

 

3. Thiếu ngủ khiến nước da của bạn nhợt nhạt hơn (do đó làm xuất hiện quần thâm dưới mắt).

 

Giải pháp

 

1. Nếu bệnh dị ứng là căn nguyên của vấn đề thì bạn chỉ cần chữa dứt bệnh dị ứng bằng cách uống thuốc hoặc tiêm theo chỉ định của bác sĩ.

 

Nếu quầng thâm vẫn không biến mất thì có thể bạn dị ứng với thực phẩm hoặc hoá chất trong nhà hoặc môi trường làm việc mà không biết. Hãy khám bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân dị ứng.

 

2. Nếu do thiếu ngủ thì mỗi đêm nên ngủ từ 7 - 9 tiếng. Duy trì khoảng vài tuần bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Nhớ rằng bia rượu và thuốc ngủ có thể gây bất lợi cho chất lượng giấc ngủ nên chỉ dùng có mức độ mà thôi.

 

3. Nếu do di truyền hoặc không rõ nguyên nhân, bạn có thể khắc phục phần nào bằng các cách sau:

 

* Dưỡng da khi ngủ: Có nhiều sản phẩm dưỡng da mặt ban đêm làm giảm bọng và quầng thâm mắt nhưng bạn cũng có thể tự “chế” ra một sản phẩm cho riêng mình.

 

Trước khi đi ngủ, giặt khăn mặt bằng nước lạnh sau đó đắp lên mắt khi bạn đi ngủ. Bạn cũng có thể dùng trà túi lọc hoặc vài khoanh dưa chuột đắp lên mắt trong 10 - 15 phút, quầng thâm sẽ giảm đáng kể. Chất tannin trong túi trà làm giảm sự sưng tấy và biến đổi sắc tố da. Dưa chuột làm giảm bọng mắt và làm tươi mới diện mạo vùng da quanh mắt.

 

* Rửa mặt bằng nước mát hoặc hơi lạnh vào buổi sáng hoặc khi nhận thấy có bọng mắt. Nước lạnh sẽ làm mạch máu co lại do đó là giảm bọng mắt.

 

* Dùng kem dưỡng mắt chứa vitamin K và retinol. Thiếu hụt vitamin K cũng là nguyên nhân dẫn đến quầng mắt. Tránh chà mạnh vùng da quanh mắt vì sẽ làm vỡ các mao mạch rất nhỏ dưới da dẫn đến quầng thâm và sưng mắt.

 

* Chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân đối và uống nhiều nước. Bổ sung vitamin K và các chất chống ôxy hoá, ăn nhiều trái cây và rau tươi đặc biệt là bắp cải, rau xanh.

 

Nên hạn chế muối, vì dư muối khiến cơ thể giữ nước ở những nơi không bình thường dẫn đến bọng mắt. Ăn quá nhiều muối cũng có thể làm suy yếu lưu thông máu.

 

* Khắc phục bằng mỹ phẩm. Nếu tất cả các biện pháp trên vẫn không làm giảm đi bọng mắt và quầng thâm thì bạn có thể sử dụng phấn tông sáng màu để che khuyết điểm.

 

Thuý An

Theo Wikihow