Xét nghiệm máu phát hiện sớm tái phát ung thư phổi

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát triển một xét nghiệm máu để phát hiện tái phát ung thư phổi ở bệnh nhân, trước khi bệnh có thể phát hiện bằng chụp CT và X quang tới 1 năm.

Xét nghiệm máu phát hiện sớm tái phát ung thư phổi - 1

Nghiên cứu đột phá TRACERx, được tài trợ bởi Cancer Research UK, đã xác định nguyên nhân tái phát của bệnh và cách di căn, trong một khám phá có thể dẫn đến việc điều trị sớm hơn cho bệnh nhân.

Bằng cách phân tích các khối u từ 100 bệnh nhân ung thư phổi, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu y học Francis Crick Institute thấy rằng những khối u chứa tỷ lệ cao hơn các "nhiễm sắc thể không ổn định" - những vật liệu gây hỗn loạn di truyền và cho phép khối u tiến hóa – dễ tái phát hoặc tử vong hơn gấp 4 lần trong vòng hai năm.

Các khối u đa dạng di truyền rất khó điều trị vì chúng dễ di căn và trở nên kháng thuốc.

Trong nghiên cứu sử dụng 96 trong số 100 bệnh nhân trên, các nhà khoa học đã sàng lọc máu của họ để tìm ADN khối u trong máu – những mảnh AND "bị vỡ" ra từ khối u - để tìm ra những khiếm khuyết hiên diện trong khối u ung thư của người bệnh.

Họ sử dụng thông tin này để phân tích mẫu máu từ 24 bệnh nhân đã phẫu thuật và có thể xác định được hơn 90% trường hợp ung thư có thể tái phát, một năm trước khi các phương pháp cận lâm sàng khác, như chụp CT hoặc X-quang, có thể phát hiện ra bệnh.

Theo Cancer Research UK, ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nam giới và phụ nữ ở Anh, gây ra hơn 20% số ca tử vong do ung thư.

Các nhà nghiên cứu cũng so sánh mức độ AND khối u trong máu bệnh nhân trước và sau hóa trị sau phẫu thuật, kết quả được công bố trên tạp chí Nature.

Họ phát hiện ra rằng ung thư tái phát khi mức ADN khối u trong máu không giảm sau khi điều trị, cho thấy khối u đã phần nào kháng với hóa trị.

Những phát hiện này có thể mở đường cho việc phát triển các thuốc mới nhằm vào phần kháng thuốc của khối u ung thư phổi.

BS. Christopher Abbosh, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Trong tương lai, người bệnh có thể được điều trị theo từng cá thể nhằm vào các phần của ung thư là thủ phạm gây tái phát sau phẫu thuật.

"Bằng cách sử dụng ADN khối u trong máu, chúng ta có thể xác định những bệnh nhân cần điều trị ngay cả khi họ không có dấu hiệu lâm sàng của bệnh, cũng như theo dõi hiệu quả của điều trị.

"Đây là hy vọng mới trong cuộc chiến chống tái phát ung thư phổi sau phẫu thuật, xảy ra ở một nửa số bệnh nhân".

TRACERx là nghiên cứu đầu tiên theo dõi tiến triển của ung thư trong thời gian thực, từ chẩn đoán đến khi khối u bị tiêu diệt.

GS Karen Vousden, chuyên gia hàng đầu của Cancer Research UK, cho biết: "Những phát hiện này cũng có thể giúp chúng ta xác định ung thư phổi đáp ứng với điều trị như thế nào, xây dựng một bức tranh lớn hơn về bệnh và có thể chỉ ra hướng phát triển các phương pháp điều trị mới và cứu sống được nhiều người hơn".

Những đột phá trong điều trị ung thư theo dòng thời gian

Lịch sử của những khám phá đưa chúng ta đến gần hơn tới việc chữa khỏi bệnh ung thư

• 1923

Lần đầu tiên xạ trị được sử dụng để điều trị ung thư cổ tử cung

• 1935

Liên hệ đầu tiên giữa ánh nắng mặt trời và ung thư da

• 1954

Bằng chứng về mối liên hệ giữa hút thuốc lá và ung thư phổi lần đầu tiên được công bố

• 1956

Thuốc hóa trị đầu tiên, methotrexate, dùng để điều trị một loại khối u hiếm gặp gọi là ung thư biểu mô màng đệm (choriocarcinoma).

• 1963

Phát hiện loại vi-rút ung thư đầu tiên ở người

• 1972

Thuốc đầu tiên điều trị ung thư tinh hoàn được phát triển, hiện nay 95% bệnh nhân được cứu sống nhờ thuốc này.

• 1986

“Kháng thể đơn dòng” hoặc liệu pháp trúng đích đầu tiên được FDA phê chuẩn(những ví dụ sau đó bao gồm Herceptin cho ung thư vú và Avastin cho ung thư trực tràng, phổi và những bệnh ung thư khác)

• 1994-95

Các gen ung thư vú đầu tiên BRAC-1 và BRAC-2 được phát hiện

• 2008

Chương trình tiêm chủng vắc xin ung thư cổ tử cung bắt đầu ở Anh

• 2010

Các thử nghiệm cho thấy tầm soát bằng “soi đại tràng ống mềm” có thể ngăn ngừa một phần ba số trường hợp ung thư ruột

• 2011

Tổ chức Bộ gen ung thư Quốc tế (International Cancer Genome Consortium) được thành lập để lập bản đồ các khiếm khuyết di truyền đằng sau 50 loại ung thư.

• 2013

Các thử nghiệm thấy rằng uống thuốc anastrazole hàng ngày có thể làm giảm một nửa nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ cao tuổi có nguy cơ cao

• 2016

Các nhà khoa học đã chế tạo những hạt nano hoạt động như những “con ngựa thành Tơ-roa” vận chuyển thuốc hóa trị trực tiếp vào ung thư. Hai loại thuốc điều trị ung thư vú đã được thấy làm làm teo nhỏ hoặc loại bỏ khối u trong 11 ngày. Nghiên cứu của GS. Swanton cho thấy có thể dùng tế bào miễn dịch của chính chúng ta để chữa khỏi những trường hợp bệnh ung thư thứ phát hoặc di căn bị xem là “vô vọng”.

Cẩm Tú

Theo Telegraph