Xét nghiệm 40 trường hợp còn lại tại ổ dịch cúm lớn nhất miền Bắc

(Dân trí) - Chiều 20/8, cán bộ y tế đã tới bệnh viện dã chiến tại trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (Mai Dịch, Cầu Giấy) để lấy mẫu xét nghiệm 40 trường hợp còn “sót” lại tại đây. Theo đó, nếu trường hợp nào âm tính sẽ tiếp tục được “xuất viện”.

Trong 40 trường hợp được lấy mẫu, có 37 người đã nhiễm cúm A/H1N1 đang được điều trị, 3 người còn ở lại để chăm sóc các em từ trước đến nay cho kết quả âm tính, nhưng vẫn lấy mẫu để xét nghiệm lần cuối.
 
Ông Trần Tịnh Nguyên, giảng viên, Trưởng đoàn hướng dẫn sinh viên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (CĐ VHNT – DL Sài Gòn) cho biết, chiều nay, sinh viên cuối cùng nhiễm cúm A/H1N1 điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cũng đã khỏi bệnh và được xuất viện. Nếu ngày mai có kết quả âm tính, các giáo viên, học sinh sẽ lên xe về ngay vì đã quá sốt ruột sau gần 30 ngày xa nhà.

Liên quan tới dịch cúm A/H1N1, tại trường đại học Ngoại thương Hà Nội cũng mới ghi nhận một sinh viên nhiễm cúm. Đó là em Nguyễn Đức Thắng, sinh viên năm 2 và hiện đang được điều trị cách ly tại Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Điều tra dịch tễ thì chưa xác định nguồn lây, vì trước đó, Thắng chỉ ở nhà và đi học bình thường, không hề đi nước ngoài, cũng chưa tiếp xúc với ai đi nước ngoài về hoặc đã nhiễm bệnh.

Cán bộ Y tế đã nhanh chóng khử trùng khu vực trường học, nhà ăn, ký túc xá, phòng y tế… khống chế ổ dịch. Vì vậy, các sinh viên vẫn đến học như bình thường, không phải tạm đóng cửa trường học.

Diễn biến dịch cúm A/H1N1 trên toàn quốc vẫn tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân mắc mới. Trong ngày 20/8/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 67 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 63 ca, miền Trung: 04 ca). Như vậy, tính đến 17h ngày 20/8/2009, Việt Nam đã ghi nhận 1.743 trường hợp dương tính, 02 ca tử vong.

Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 1.090, 2 trường hợp tử vong, 651 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong ngày, tại Hà Nội cũng xác nhận một nhân viên làm việc tại toà nhà Pacific Place ở 83B, Lý Thường Kiệt (Hà Nội), nhiễm cúm A/H1N1. Kết quả xét nghiệm chiều 19/8 đã khẳng định nhân viên này nhiễm cúm, và ngay chiều cùng ngày, việc khử khuẩn cũng đã được tiến hành ở những khu vực công cộng, khu vực mà bệnh nhân có tiếp xúc.

Hồng Hải