Xây dựng trung tâm tẩy độc đầu tiên tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 20/2, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng, cho biết, lãnh đạo UBND TP đã có chủ trương thành lập Trung tâm khử độc tố đầu tiên trực thuộc Hội.

Các em là nạn nhân chất độc da cam sống ở Đà Nẵng được khám bệnh tại Trung tâm nuôi dưỡng cơ sở 3
Các em là nạn nhân chất độc da cam sống ở Đà Nẵng được khám bệnh tại Trung tâm nuôi dưỡng cơ sở 3
 
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến yêu cầu Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để hoàn thành thủ tục pháp lý trước khi đưa Trung tâm khử độc tố đi vào hoạt động.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, năm 2012 Hội đã hai lần đưa 40 người phơi nhiễm nồng độ dioxin sống quanh sân bay Đà Nẵng ra Bệnh viện 103 Hà Nội tẩy độc.

Sau khi được tẩy độc thì sức khỏe của những người này tốt lên thấy rõ. “Tôi cũng đi tẩy độc trong dịp đó. Sau khi về thì tôi thấy sức khỏe của tôi khá hơn lúc trước rất nhiều”, bà Hiền cho biết.

Hiện Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng đang kêu gọi các mạnh thường quân chung tay cùng xây dựng Trung tâm khử độc để phục vụ cho các nạn nhân chất độc da cam tại TP Đà Nẵng và những ai có nhu cầu tẩy độc.

Dự kiến Trung tâm khử độc đầu tiên của Đà Nẵng này sẽ được xây dựng trong năm 2013 này. Hiện Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị 10 bác sĩ, cán bộ ra Thái Bình học tập kinh nghiệm tẩy độc của một trung tâm tại tỉnh này.
 
Công Bính