Kiến thức giới tính:

Vừa “xong việc” đã "khò khò"?

Có đến 99% phụ nữ sẽ trách chồng mình nếu quý ông quay lưng ngủ ngay sau khi làm chuyện ấy. Nhưng điều này có phải là sự vô tâm vô tính của đàn ông?

Không hẳn vậy. Chuyện quay lưng ngủ ngay sau khi quan hệ xong là  hiện tượng xuất hiện phổ biến ở đàn ông. Trước kia, mọi người thường cho rằng, tiêu hao sức khỏe trong quan hệ tình dục là nguyên nhân chính khiến đàn ông mệt mỏi và dễ ngủ, nhưng những nghiên cứu khoa học gần đây cho rằng, quan điểm này không chính xác.

 

Kết quả điều tra cuộc sống tình dục của công dân nước Mỹ cho thấy, trong khi “quan hệ” tim đập khoảng 120 lần/1 phút (bình thường nhịp tim cao nhất là 100 lần/1 phút). Nếu hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe trong thời gian ngắn thì nhịp tim đập là 120 lần/1 phút hoặc cao hơn một chút. Như vậy, cường độ thể lực làm việc trong cuộc sống tình dục cũng bằng như lao động chân tay, không đến nỗi gây ra những biểu hiện mệt mỏi đến như vậy.

 

Gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng trong quá trình quan hệ tình dục, ở cơ thể đàn ông thường cảm thấy rất buồn ngủ và ngủ rất nhanh. Mấy năm trước đây nước Mỹ đã sản xuất ra loại thuốc ngủ có chứa những thành phần kích thích tố như vậy và thuốc bán rất chạy.

 

Chính vì vậy, các bà vợ cũng đừng quá trách đàn ông. Nếu có trách, xin hãy trách khi quý ông đã... ngon giấc.

 

Theo Đàn ông