Vụ trẻ tử vong sau mổ đẻ: Lỗi một phần do thiếu bác sỹ!

(Dân trí) - Do tình trạng thiếu nhân lực (có 1 bác sĩ và chỉ trực thường trú) nên trong thời gian trực chuyên môn đều do nữ hộ sinh đảm nhiệm. Khi bệnh nhân có diễn biến bất thường mời bác sĩ trực thường trú nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán, điều trị.

Vụ trẻ tử vong sau mổ đẻ: Lỗi một phần do thiếu bác sỹ!

Mẹ chồng sản phụ Nhung thêm đau đớn khi nghe tin đứa cháu nội vừa chào đời đã không qua khỏi
  

Đó là một trong những lý do mà Sở Y tế đưa ra về kết quả kiểm tra trường hợp thai nhi tử vong bất thường sau khi mổ cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, xảy ra ngày 17/7 vừa qua.

 

Ngày 14/8, Sở Y tế Bình Định vừa có Báo cáo số 123/BC-SYT về kết quả kiểm tra trường hợp thai nhi con sản phụ Nguyễn Thị Nhung (25 tuổi, ở thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) tử vong bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.

 

Theo kết quả báo cáo của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế kết luận thai nhi tử vong là do ngạt; sản phụ nhau bong non thể trung bình.

 

Đánh giá chung, quá trình tiếp nhận, chẩn đoán theo dõi và xử trí ca bệnh tại TTYT Phù Mỹ đã tuân thủ về quy định chuyên môn, khi bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu đã kịp thời mời bác sĩ trực thường trú chuyên môn khoa Sản đến để xử trí.

 

Bác sĩ Đỗ Văn Hoàng (trực thường trú chuyên khoa Sản) đã có mặt kịp thời sau khi mời, thực hiện hội chẩn, điều động nhân lực để thực hiện phẩu thuật và đã tiến hành phẩu thuật kịp thời cứu sống được sản phụ. Riêng thai nhi bị ngạt nặng (do nhau bong non) nên mặc dù đã được cấp cứu, xử trí tích cực nhưng không qua khỏi.

 

Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế, như: Việc khai thác bệnh sử của sản phụ và mô tả các dấu chứng lâm sàng của nữ hộ sinh trực tại một số thời điểm chưa cụ thể, rõ ràng.

 

BS Đỗ Văn Hoàng chẩn đoán sản phụ bị nhau bong non thể nặng là chưa đúng với lâm sàng và tổn thương thực thể.

 

Do tình trạng thiếu nhân lực (khoa Sản có 1 bác sĩ và chỉ trực thường trú) nên trong thời gian trực các công việc chuyên môn đều do nữ hộ sinh đảm nhiệm khi bệnh nhân có diễn biến bất thường thì mời bác sĩ trực thường trú, điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán và điều trị.

 

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó chiều 16/7, chị Nhung có biểu hiện đau đẻ nên gia đình đưa đến TTYT Phù Mỹ thăm khám và nhập viện chờ sinh. Các kết quả qua nhiều lần thăm khám cho thấy, chị Nhung và thai nhi đều khoẻ mạnh có thể sinh thường.

 

Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng 17/7, chị Nhung được bác sĩ Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc TTYT Phù Mỹ thăm khám và chẩn đoán thai yếu cần tiến hành mổ gấp. Hậu quả, sau ca mổ, đứa con trai nặng hơn 3,2kg của chị Nhung đã thoi thóp, ít phút sau thì tử vong khiến người nhà vô cùng đau thương và bức xúc.

 

Doãn Công