Vụ tai nạn 13 người chết: Chuyển viện gấp nạn nhân bị chấn thương nặng

(Dân trí) - Nạn nhân thứ 4 trong vụ tông xe liên hoàn khiến 13 người tử vong tại Bình Thuận đã phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cấp cứu vì nhiều chấn thương nặng. Những bệnh nhân được chuyển đến trước đó đang được bệnh viện chăm sóc tích cực.

Nạn nhân Kim Hùng là người thứ 4 trong vụ tai nạn phải chuyển đến Chợ Rẫy
Nạn nhân Kim Hùng là người thứ 4 trong vụ tai nạn phải chuyển đến Chợ Rẫy

Thông tin từ TS.BS Nguyễn Kim Chung, Phó khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, chiều 23/5 bệnh viện đã tiếp nhận thêm một trường hợp trong vụ tai nạn xảy ra tại Bình Thuận. Người được bệnh viện địa phương chuyển đến là chị Nguyễn Thị Kim Hùng (SN: 1979).

Qua kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định chị Hùng bị gãy vỡ đốt sống thắt lưng (L1), gãy 2 xương cẳng chân trái, yếu 2 chi dưới. Căn cứ trên các chỉ định cận lâm sàng, bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cố định cột sống, kết hợp xương cho bệnh nhân ngay trong đêm. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc tại khoa Ngoại Thần kinh.

Đánh giá về tình trạng của bệnh nhân Phạm Trần Thanh Tâm và Hoàng Hữu Tâm (đã được phẫu thuật trước đó), TS.BS Nguyễn Kim Chung cho biết: kết quả thăm khám vào sáng 24/5 cho thấy, chân của cả hai bệnh nhân đã bắt đầu co duỗi được, các bệnh nhân tỉnh táo và tiếp xúc tốt, khả năng phục hồi vận động có thể đạt từ 70% đến 90%.

Bệnh nhân Hiếu bị bỏng nặng, tiên lượng điều trị khó khăn
Bệnh nhân Hiếu bị bỏng nặng, tiên lượng điều trị khó khăn

Riêng trường hợp của bệnh nhân Vy Thanh Hiếu, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cho biết: Bệnh nhân bị bỏng rất nặng, có kèm theo một số tổn thương khác khiến nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân gặp khó khăn. Khoa đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực như: sử dụng thuốc chống sốc, truyền dịch, giảm đau...

Tuy nhiên, ngoài tình trạng bỏng diện tích sâu, rộng Thanh Hiếu còn bị bỏng hô hấp kèm theo tổn thương phổi. Các bác sĩ đang tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Liên tục trong 2 ngày qua, ê kíp điều trị đã hút nhiều bụi than và khói than qua ống nội khí quản, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn chưa được cải thiện nhiều. Hiện, người bệnh đang phải thở máy và đặt nội khí quản, dù nghe được nhưng không nói được, tri giác kém.

Vân Sơn