Vụ tai biến tại BVĐKHN: Ngạt thở do co thắt thanh quản cấp

(Dân trí) - Bệnh nhân Trần Thị Tưởng bị chết lâm sàng sau gây tê tại chỗ để bẩm nang nước được xác định bị ngạt thở do co thắt thanh quản cấp.

Hơn 10 phút mới đặt xong ống nội khí quản

Theo giải trình của PGS.TS Nguyễn Thị  Hoài An, bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật cho bệnh nhân, trước khi được gây tê để bấm nang ngước ở dây thanh quản trái, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định.


Vụ bệnh nhân chết lâm sàng: Ngạt thở gây thiếu oxy não



Trước đó 10 ngày, bệnh nhân Tưởng cũng được chính BS Hoài An tiến hành phẫu thuật nội soi thanh quản – gây tê để tách hạt xơ dây thanh. Lần này, bệnh nhân trở lại tái khám vì khản giọng và bác sĩ phát hiện có nang nước thanh quản nên mới tiến hành thủ thuật cũng gây tê tại chỗ như lần phẫu thuật trước.

Theo bản tường trình của BS An, khi bệnh nhân này được xịt Lidocain (10%) 3 lần, mở miệng, đặt ống soi thanh quản để tiến hành thủ thuật. Khi chuẩn bị kiểm tra dây thanh, chỉ số SPO2 của bệnh nhân giảm đột ngột từ 99% xuống 43%. BS Hoài An đã rút ống soi thanh quản và cấp cứu với chẩn đoán sơ bộ: Ngạt thở do co thắt thanh quản cấp.

“Ngay lập tức, kíp làm việc đã xử lý cấp cứu, hút đờm dãi và cố gắng tiến hành đặt nội khí quản, nhưng vì thanh quản của bệnh nhân bị co thắt rất mạnh nên việc đặt ống nội khí quản rất khó khăn, phải mất hơn 10 pphút mới đặt xong. Tiếp đó, bệnh nhân được ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng các loại thuốc hỗ trợ, tuy nhiên, tiên lượng bệnh nhân rất nặng”, TS An nói.

Sau khi tham vấn nhiều GS hàng đầu, bệnh nhân đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực (BV Việt Đức) để được chăm sóc tốt nhất.

Chết lâm sàng vì thiếu oxy não

“Bệnh nhân Tưởng cho đến nay vẫn chưa tỉnh có thể là do thiếu oxy não do co thắt thanh quản cấp.

“Hiện tại, dù bệnh nhân Tưởng chưa tỉnh nhưng các chỉ số mạch, huyết áp vẫn ổn định, phản xạ đồng tử vẫn còn. Bệnh nhân vẫn được chăm sóc với những loại thuốc men tốt nhất, vì với chúng tôi, quan trọng nhất là cứu bệnh nhân tới cùng”, ông Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc phụ trách chuyên môn BV Đa khoa Hà Nội nói.

"Về mặt quy trình, chúng tôi hoàn toàn đúng. Còn tại sao xảy ra tai biến như thế thì cần có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn. Trước mắt, để chăm sóc người bệnh, bệnh viện cũng đã thống nhất với người nhà bệnh nhân sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh tại BV cũng như chi phí tại BV Việt Đức.  Trong trường hợp chị Tưởng không may không qua khỏi, gia đình có quyền khiếu nại cơ quan chức năng. “Khi đó cơ quan chức năng phán quyết như thế nào chúng tôi chấp nhận thế. Nhưng mong hai bên bàn bạc để cùng giải quyết vấn đề”, ông Sơn nói.

Tú Anh