Quảng Nam:

Vụ 3 nạn nhân tử vong nghi do rượu: Thêm nhiều người nhập viện

(Dân trí) - Chiều 16/3, tin từ Trung tâm Y tế huyện Nam Giang, cho hay sáng cùng ngày, khoảng 20 người dân ở thôn Pà Păng đến Trung tâm để kiểm tra sức khỏe. Những người này cho biết, trước đó có uống rượu mua tại cửa hàng rượu bị nghi ngờ là nguyên nhân khiến nhiều người chết và nguy kịch.

Trong số những người đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang để kiểm tra sức khỏe nghi ngộ độc rượu, có 1 người bị nặng đã được chuyển lên tuyến trên, 5 người phải nhập viện cấp cứu, số người còn lại đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Các nạn nhân nghi ngộ độc rượu đang được cấp cứu tại bệnh viện
Các nạn nhân nghi ngộ độc rượu đang được cấp cứu tại bệnh viện

Cũng liên quan đến vụ ngộ độc nghi do rượu, đã có 2 nạn nhân khác nhập bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu. Nạn nhân là 2 anh em Hôih Nhinh (SN 1986) và Hôih Nhơn (SN 1992, ở thôn Pà Păng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang).

Theo lời kể của anh Hôih Nhinh, tối 15/3, 2 anh em có đến nhà Alăng Minh (một trong những người tử vong) để phụ gia đình làm đám ma. Sau đó có uống ít rượu, đến sáng ngày 16/3, anh Nhinh thấy đau bụng, mỏi chân tay, mắt mờ nên người nhà đã chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, tối 15/3, em ruột của Nhinh và Nhơn là Hôih Nhân cũng vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, mạch yếu.

Được biết, Hôih Nhân là một trong 5 người tại thôn Pà Căng tổ chức uống rượu vào chiều ngày 13/3 sau khi đi rẫy về.

Chiều ngày 16/3, Phòng Y tế huyện Nam Giang đã có báo cáo chính thức về các nạn nhân trong vụ ngộ độc nghi do rượu. Theo đó, có 3 nạn nhân đã tử vong (trước đó, thông tin có 4 nạn nhân tử vong) gồm A Viết Giang (36 tuổi), Bhơnướh A Chươm (57 tuổi), A Lăng Minh (45 tuổi). 2 nạn nhân Hôih Nhân và Bhơnươh Cheo hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Brao Bứ - Trưởng phòng y tế huyện Nam Giang – cho biết, hiện chính quyền địa phương tiếp tục huy động những người uống rượu tại cùng thời điểm trên địa bàn đến Trung tâm Y tế huyện để theo dõi và có hướng xử lý.

“Theo điều tra ban đầu, người thân trong gia đình các nạn nhân những người nằm trong danh sách uống rượu sau thời gian uống rượu vẫn còn đi lại, sau đó người dần dần mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, vật vã và tím tái khó thở…”, bác sĩ Brao Bứ cho hay.

Công Bính