Vụ 21 công nhân nhập viện: Có triệu chứng ngộ độc kim loại nặng

(Dân trí) - Ngày 16/12, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, các xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đào vàng nhập viện ngày 14/12 trong tình trạng phù, chóng mặt là do nhiễm kim loại nặng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 15h00 ngày 14/12 tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 21 ca cấp cứu là công nhân khai thác vàng của công ty TNHH khai thác vàng Phước Minh (đóng tại huyện Phước Sơn) từ Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) chuyển ra trong tình trạng trạng phù, chóng mặt, nôn mửa…
Vụ 21 công nhân nhập viện: Có triệu chứng ngộ độc kim loại nặng - 1
Sức khỏe các công nhân đã tạm ổn và có thể tự đi lại được

Qua xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kết luận: Nguyên nhân gây ra  ngộ độc tập thể của những phu vàng nói trên là nhiễm độc kim loại nặng với các triệu chứng thể hiện rõ ràng như: khó thở, yếu và phù 2 chi dưới, viêm và mất gai lưỡi, hạch bẹn (+), mạch chậm dưới 70 lần/phút.. đặc biệt là sa sút về trí tuệ dạng chậm tiếp xúc.

Kết quả xét nghiệm hóa sinh và độc chất cho thấy các công nhân này mắc triệu chứng tiêu cơ vân (yếu chi), nồng độ CK cao, lượng Albumin trong máu tăng, lượng calci giảm…

Các công nhân trên đều là người dân tộc tiểu số như Thái, Khơ Mú ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An), hoặc dân tộc Cơ tu thuộc các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Nhiều công nhân cho biết, họ bị ngộ độc từ mấy ngày trước nhưng đến chiều 13/12 mới được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam, cách địa điểm khai thác vàng khoảng 80km) nhưng tình hình sức khỏe không chuyển biến nên sau đó họ được chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nên việc xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân khiến việc cứu chữa gặp không ít khó khăn.
Vụ 21 công nhân nhập viện: Có triệu chứng ngộ độc kim loại nặng - 2
Tình trạng dùng hóa chất như cyanua để xử lý vàng trái phép diễn ra nhiều nơi các huyện miền núi Quảng Nam ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. Ảnh: Nơi lắng vàng bằng cyanua của một số bãi vàng trái phép ở xã Tam Lãnh (Phú Ninh, Quảng Nam)

Đến nay các công nhân có thể tự đi lại, nói chuyện, ăn uống bình thường nhưng chiều ngày 15/12, có 6 công nhân đào vàng bỗng nhiên “mất tích”. Đặc biệt, từ khi các công nhân vào viện đến nay không hề thấy bóng dáng của công ty quản lý các công nhân này đến phối hợp giải quyết.

Khi chúng tôi liên lạc với giám đốc công ty vàng Phước Minh thì số điện thoại di động luôn luôn không liên lạc được. Một điều rất khó hiểu là khi các công nhân bị ngộ độc, họ không được đưa đến Trung tâm y tế huyện Phước Sơn nơi gần nhất để cấp cứu mà phải chở xuống Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, cách nơi các công nhân làm việc khoảng 80km và đường sá rất khó đi.

Công Bính