Vòng tránh thai “đi lạc” vào bàng quang

4 năm sau khi đặt vòng tránh thai, chị Khương ở Lào Cai phải phẫu thuật vì bác sĩ nghi ngờ vòng tránh thai đã gây viêm nhiễm, dẫn đến những cơn đau bụng. Nhưng chiếc vòng không được tìm thấy ở tử cung mà đã đi lạc đến tận... bàng quang.

Các cơn đau bụng của chị Khương lúc đầu nhẹ, sau tăng dần rồi trở nên dữ dội. Chị đến bệnh viện khám. Sau khi loại trừ các nguyên nhân, các bác sĩ kết luận là do vòng tránh thai bám vào tử cung, gây viêm nhiễm. Họ quyết định mổ cho chị.

 

Nhưng khi mở tử cung ra, các bác sĩ không phát hiện vật thể lạ nào. Họ đã hội chẩn và thống nhất là chỉ có một chỗ chưa được kiểm soát, đó là bàng quang. Việc mổ bàng quang được tiến hành ngay lúc đó và chiếc vòng tránh thai được phát hiện. Chị Khương không lấy làm lạ vì hàng xóm của chị còn bị vòng leo lên tận... cuống dạ dày.

 

Việc chiếc vòng trong tử cung di chuyển vào ổ bụng hay bàng quang là một biến chứng tuy ít gặp nhưng đã xảy ra ở một số người. Giải thích hiện tượng này, người ta cho rằng có những tử cung sau khi tiếp nhận vòng thì tăng cường co bóp, khiến vòng tuột ra qua lỗ cổ tử cung, vì thế có người thấy vòng rơi hẳn ra ngoài.

 

Nhưng cũng có trường hợp tác dụng co bóp của tử cung không khiến vòng tuột hẳn ra mà lại lún sâu dần vào lớp cơ của tử cung. Quá trình này diễn ra mỗi ngày một chút và không gây nên triệu chứng khó chịu gì, cho đến khi vòng xuyên qua lớp cơ và dần chui vào trong ổ bụng. Có khi vòng nằm ở một bên hố chậu phải, nhưng cũng có khi di chuyển xa hơn do nhu động ruột kéo đi.

 

Riêng chuyện vòng trong bàng quang, nhiều bệnh nhân cho rằng đó là do bác sĩ tắc trách đã đặt nhầm vị trí. Nhưng thực tế không thể có sự nhầm lẫn đó vì muốn đặt được vào bàng quang, người ta phải đưa dụng cụ đặt biệt qua lỗ tiểu và ống niệu đạo, vốn rất nhỏ so với âm đạo phụ nữ.

 

Vòng tránh thai có mặt ở bàng quang cũng do sự di chuyển theo cách nó đã chui vào ổ bụng. Bàng quang và tử cung người phụ nữ là hai tạng nằm sát kề nhau; bàng quang nằm ngay phía trước của nửa dưới tử cung. Vì thế, các co bóp của cơ tử cung làm cho vòng chui dần ra vị trí hai vách tử cung và bàng quang giáp nhau, và vòng có thể chui dần vào bàng quang cũng như khi nó chui vào ổ bụng.

 

Gặp trường hợp như vậy, nếu vòng đã hoàn toàn nằm trong bàng quang thì có thể dùng dụng cụ soi bàng quang để gắp ra, nếu vòng chưa chui hẳn vào thì nên phẫu thuật.

 

Theo BS Phó Đức Nhuận

Khoa học & Đời sống