Việt Nam không cho phép có melamine trong thực phẩm

(Dân trí) - “Việt Nam không cho phép sản phẩm thực phẩm có chứa melamine. Vì thế, tất cả các sản phẩm nhiễm melamine trên thị trường, dù có hàm lượng thấp cũng phải thu hồi chờ xử lý".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định tại Hội nghị Sơ kết công tác kiểm soát tình hình nhiễm melamine trong sữa và sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam sáng nay, 18/10.
 
Ông Triệu cho rằng: Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được sữa, nguồn nguyên liệu sữa nhiễm melamine. Hiện đã có 24 sản phẩm bị phát hiện có chứa chất melamine và đã được thu hồi, niêm phong để xử lý. Hôm qua, Bộ Y tế cũng đã nhận được văn bản chỉ đạo thống nhất phương án tiêu hủy, xử lý kể cả việc tái sử dụng trong chăn nuôi.
 
Tại thị trường Việt Nam, số sữa nhiễm melamine chủ yếu có nguồn gốc từ Trung quốc bị thu hồi là rất nhỏ so với tổng số sữa sản xuất và tiêu dùng trong toàn quốc. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, nguồn sữa nhập từ Trung Quốc chỉ chiếm 1,27% tổng lượng sữa nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2008 (khoảng 772 tấn sữa Trung Quốc nhập vào VN) và chiếm 1,43% giá trị tính theo USD so với tổng giá trị sữa nhập khẩu nói chung.

Ông Triệu cho biết thêm: Tại hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 9 mới đây, các Bộ trưởng Y tế nhất trí rằng: Tuyệt đối cấm cho melamine một cách có chủ ý vào thực phẩm dù với một lượng nhỏ nhất. Nhất trí sẽ trao đổi quan điểm với các cơ quan đối tác của Trung Quốc về tình hình hậu melamine và thảo luận về những hành động tiếp theo để giảo quyết tình trạng nghiêm trọng này.

Vì thế, với những sản phẩm sữa và nguyên liệu sữa nhập từ Trung Quốc có chứa chất melamine, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Việt Nam sẽ làm việc với phía Trung Quốc để nước này có phương án tái nhập lại sản phẩm này. Được biết, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Trung Quốc cũng đã tuyên bố với báo chí rằng: Trung Quốc sẽ cho phép tái nhập những sản phẩm sữa có nhiễm melamine của Trung Quốc đã xuất sang các nước khác.

"Tuy đã cơn bản kiểm soát được sữa nhiễm melamine nhưng Bộ Y tế vẫn chỉ đạo các ban ngành cần tiếp tục thanh kiểm tra thị trường sữa, không được chủ quan, mất cảnh giác. Người dân hãy tiếp tục cho con dùng sữa để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhưng cần chọn loại sữa an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu có thể, hãy cho con bú sữa mẹ vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhất cho trẻ", ông Triệu nhấn mạnh.

Hồng Hải