Tỷ lệ cao tình dục đồng giới nam bị nhiễm HIV

(Dân trí) - Tệ nạn mại dâm trên cả nước vẫn diễn biến rất phức tạp. Kết quả giám sát trọng điểm năm 2010 cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tại các thành phố lớn lên tới 14-16%; tỷ lệ nhiễm trong nhóm phụ nữ bán dâm là 4,6%.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, tình hình tệ nạn mại dâm trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian gần đây đã xuất hiện những biến tướng mới như: mại dâm nam, mại dâm đồng giới gia tăng mạnh, gái bán dâm mời chào khách trong công viên bằng hình thức bán vé số, bán nước, đi xe dạo phố bắt khách...

Thống kê từ Bộ Y tế cho biết, hiện trên cả nước có 190.902 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 46.056 bệnh nhân đang ở giai đoạn AIDS. Đáng lo ngại là trong 6 tháng đầu năm nay các trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện tập trung chủ yếu ở một số tỉnh trọng điểm như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La,Thái Nguyên. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện công tác can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV đã được đẩy mạnh  (60 tỉnh/thành phố triển khai chương trình bơm kim tiêm và 63 tỉnh/thành phố triển khai chương trình bao cao su).

Cùng đó, mô hình điều trị, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS 318 phòng khám ngoại trú tại các cơ sở y tế tuyến quận/huyện đang được triển khai dành cho bệnh nhân HIV/AIDS người lớn và trẻ em. Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2011, số trẻ được điều trị dự phòng lây truyền HIV là 834 trẻ (tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái). Công tác an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV cũng đã được thực hiện  đảm bảo 100% các chai máu được sàng lọc trước khi truyền, chưa để xảy ra trường hợp nào nhiễm HIV qua truyền máu…

Ông Triệu nhận định, về chuyên môn nghiệp vụ ngành đã áp dụng các thực hành tốt nhất trên thế giới và khu vực về cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, nhưng do thiếu nguồn lực nên độ bao phủ còn hạn chế, trong đó một số hoạt động mới qua giai đoạn thí điểm (như điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện), mặt khác chất lượng của các dịch vụ cũng rất cần được nâng cao…

“Do mức đầu tư cho công tác phòng chống HIV/AIDS phải bao phủ nhiều nội dung và bảo các chỉ tiêu pháp lệnh như truyền máu, giám sát, phòng chống HIV/AIDS tuyến xã phường… nên kinh phí bị dàn trải ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phòng chống HIV/AIDS. Đặc biệt trong những năm tới đây, khi Việt Nam thoát khỏi nhóm các nước nghèo, nguồn kinh phí tài trợ quốc tế sẽ bị cắt giảm, đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp đầu tư để đảm bảo tính ổn định, bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS”, ông Triệu nói.

Trong tháng 6/2011 vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS tại Hoa Kỳ. Tại hội nghị này, cộng đồng quốc tế đã đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam đạt được và cam kết nỗ lực cùng Việt Nam trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế thực hiện thành công Tuyến bố chính trị về HIV/AIDS của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. 
 
P. Thanh