Tử vong vì bệnh dại: 80% do không tiêm phòng

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2007 cả nước đã có 59 ca tử vong do bệnh dại. Bệnh dại đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái đặc biệt là ở Hà Tây .

Đây là những con số được PSG.TS Đinh Kim Xuyến, Phó Chủ nhiệm Dự án Phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế cho biết tại Hội nghị nâng cao phòng chống bệnh dại do Cục Thú Y và Viện vệ sinh dịch tễ TƯ tổ chức.

 

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 năm trở lại đây, tại các các tỉnh khu vực miền Bắc, số ca tử vong tăng lên gấp 8 - 9 lần so với các năm trở về trước.  Theo đó, số ca tử vong cũng tăng cao. Trong đó trên 80% nguyên nhân tử vong là do không tiêm phòng dại sau khi tiếp xúc với nguồn truyền bệnh dạ hoặc tiêm phòng không đầy đủ số mũi theo quy định.

 

P.Thanh