Tử vong do thuốc lá gấp 4 lần so với tai nạn giao thông

(Dân trí) - VN là một trong những nước có tỉ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới (56,1% ở nam giới và 1,8% ở nữ giới), 2/3 số phụ nữ và ½ số trẻ em bị ảnh hưởng thụ động của khói thuốc lá.

“Theo ước tính, ở nước ta hàng năm có khoảng 40.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, gần gấp 4 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ”, TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý và Khám chữa bệnh cho biết tại buổi họp báo nhân Ngày Thế giới Không thuốc lá Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá tổ chức sáng nay, 25/5 tại Hà Nội.

Theo đó, VN là một trong những nước có tỉ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới (56,1% ở nam giới và 1,8% ở nữ giới), 2/3 số phụ nữ và ½ số trẻ em bị ảnh hưởng thụ động của khói thuốc lá.

Trong khi đó, chúng ta mới chỉ có cảnh báo về tác hại của thuốc lá được in bằng chữ "Hút thuốc lá có thể gây ung thư” chỉ chiếm khoảng 30% diện tích trước và sau của bao thuốc nhưng thông điệp chưa đủ mạnh.

Thực tế, khói thuốc lá chứa hơn 4.000 chất hóa học, trong đó có 43 chất gây ung thư, gây ra 25 căn bệnh nguy hiểm khác nhau như ung thư phổi, bệnh tim mạch, phổi tắc nghẽn, vô sinh.... Nếu chỉ đưa ra thông điệp bằng chữ chung chung, người dân sẽ không hiểu hết về sự độc hại của thuốc. Vì thế, theo ông Kính, chúng ta cần những cảnh báo bằng hình ảnh sẽ gây ấn tượng mạnh và giúp người dân hình dung được một cách rõ nhất những tác hại mà thuốc lá đem lại. Tuy nhiên, công việc này còn rất khó khăn. Vì khi yêu cầu các công ty thuốc là phải in bằng hình ảnh thì họ bảo rất tốn kém, công nghệ cao, không làm được trong nước. Nhưng hiện nay thuốc lá của nước ta xuất khẩu sang các nước khác đều in lời quảng cáo bằng hình ảnh. Điều này cho thấy đây là lời bao biện của các công ty. Vì thế, Bộ Y tế phấn đấu sẽ thực hiện việc in cảnh báo độc hại của thuốc lá bằng hình ảnh vào năm 2010.

Hơn nữa. chúng ta cũng có chế tài xử phạt hút thuốc lá ở nơi công cộng là 50.000 - 100.000đồng như chưa đủ sức răn đe. Vì thế, nhiều người vẫn thoải mái hút thuốc tại các nơi công cộng, điểm vui chơi, cơ quan, nhà ga... mà không hề bị phạt. Trong khi ở các nước khác, việc thực hiện phạt này rất nghiêm túc. Ở Hồng Công nếu hút thuốc lá nơi công cộng có thể bị phạt 5.000 đôla Hồng Công tương ứng với 11 triệu đồng và họ có hẳn một đội ngũ chuyên đi phạt những ai vi phạm.

Theo các chuyên gia, tuy thuốc lá là chất gây nghiện nhưng lại được phép lưu hành, sản xuất nên không thể làm quyết liệt và cấm như thuốc phiện. Vì thế, để người dân ít hút thuốc, cần tuyên truyền, vận động để người dân hiểu sự độc hại của thuốc để người dân hiểu thay đổi hành vi. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo tác hại của thuốc lá bằng hình ảnh để tác động trực tiếp đến người sử dụng thuốc, khiến họ biết sợ và tránh xa thuốc lá.

Hồng Hải