Tử vong do hen: Chỉ đứng sau ung thư

(Dân trí) - Tại Việt Nam, số ca tử vong do hen phế quản đang tăng nhanh và chỉ đứng sau số tử vong do ung thư, vượt lên các bệnh tim mạch. Thế nhưng, có tới 89% không điều trị dự phòng và cũng chỉ có 29% người đi khám.

Tại Hội thảo khoa học Hưởng ứng Ngày hen toàn cầu 2008 với chủ đề “Bệnh hen có thể kiểm soát được” diễn ra ngày (6/5), GS.TSKH Nguyễn Năng An, Chủ tịch Hội Hen dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam cho biết, hiện trên thế giới có 300 triệu người mắc hen (chiếm 4 - 12% dân số nhiều nước). Dự đoán, đến năm 2025, số người bị mắc hen có thể lên đến 400 triệu người.

Cũng theo GS An, ở nước ta các ca tử vong do hen phế quản đang tăng nhanh trong những năm qua, chỉ đứng sau tử vong do ung thư và vượt lên trên tử vong do các bệnh về tim mạch. Ở Việt Nam, hơn 5% dân số (tương đương với hơn 4 triệu người mắc hen).

Mặc dù đây là cặn bệnh nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể điều trị và kiểm soát được nhưng, có tới 88% người cho rằng, bệnh hen không kiểm soát được; 89% không điều trị dự phòng và cũng chỉ có 29% người đi khám bác sĩ và cơ sở y tế.

Ngoài ra, một trong những trở ngại kiểm soát hen lớn nhất tại cộng đồng là trình độ bác sĩ đa khoa tuyến cơ sở (phường, xã).

Điều tra của các chuyên gia, năm 2007 cho thấy: có 2,5% bác sĩ được hỏi trả lời không biết nguyên nhân gây ra bệnh hen; 26% bác sĩ chưa rõ nguyên nhân gây ra hen. Thậm chí có đến 8% bác sĩ được hỏi trả lời không biết các thuốc điều trị hen cấp và thuốc phòng cơn hen.

Trước thực trạng này GS.An cho rằng, cần thiết phải có thêm những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên biệt dành cho các bác sĩ tuyến cơ sở, thì mới có thể thúc đẩy quá trình phát hiện sớm, tiến hành điều trị đúng hướng cho bệnh nhân hen đang ngày càng có xu hướng gia tăng tại Việt Nam.

P. Thanh - Hồng Hải