Trường hợp đầu tiên trên thế giới được ghép 2 chân

(Dân trí) - Một nam giới trẻ Tây Ban Nha vừa trải qua ca ghép 2 cẳng chân đầu tiên trên thế giới. Các bác sĩ hy vọng bệnh nhân có thể đi lại được với sự trợ giúp của nạng trong 6-7 tháng nếu chức năng chân phục hồi tốt.

Trường hợp đầu tiên trên thế giới được ghép 2 chân - 1

Sẽ phải mất 1 năm để có cảm giác ở chân mới
 
Hiện thông tin cá nhân của bệnh nhân và người hiến tặng vẫn được giữ kín. Các bác sĩ chỉ thông báo bệnh nhân là một thanh niên khoảng 20 tuổi và bị mất 2 cẳng chân (bị cắt cụt tới trên đầu gối) sau 1 vụ tai nạn.

 

Ca phẫu thuật bắt đầu vào tối chủ nhật ở bệnh viện La Fe Valencia (miền đông Tây Ban Nha) với 50 bác sĩ phẫu thuật, gây mê, y tá… kéo dài trong 10 tiếng. TS Pedro Cavadas, phụ trách ca đại phẫu, cho biết bệnh nhân rất phấn khởi khi nhìn thấy 2 chân mới của mình.

  

Các ca phẫu thuật cấy ghép tay, bàn tay, thậm chí là cả gương mặt đã từng diễn ra trên khắp thế giới nhưng chưa có 1 ca ghép chân nào trước đó bởi việc ghép chân cần đạt được yêu cầu là giúp bệnh nhân đi lại được, thậm chí là chạy.

Theo đánh giá chung, những ngày tiếp theo sau phẫu thuật đặc biệt quan trọng với mục tiêu làm máu từ cơ thể sẽ được bổ sung mạnh mẽ cho đôi chân mới. “Đó là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Nếu việc cung cấp máu bị ngưng lại, đôi chân sẽ bị hoại tử”, TS Nadey Hakim, Giám đốc phẫu thuật, khoa Cấy ghép bệnh viện Hammersmith, cho biết.

 

TS Hakim cho rằng, nếu mọi việc suôn sẻ, bệnh nhân có thể sử dụng 60% chức năng của đôi chân mới của mình, căn cứ theo chức năng hoạt động của bàn tay, cánh tay sau cấy ghép thành công.

 

Trường hợp đầu tiên trên thế giới được ghép 2 chân - 2

BS Cavadas là người thực hiện ca ghép chân đầu tiên trên thế giới và ghép mặt đầu tiên tại Tây Ban Nha

 
TS Cavadas cho biết then chốt trong giai đoạn phục hồi là các dây thần kinh sẽ phục hồi và tham gia vào việc điều khiển cơ, khớp và da như thế nào. Ông cũng đã tưởng tượng bệnh nhân có thể đi bộ với nạng và về lâu dài sẽ không cần tới nạng. Nhưng điều này phụ thuộc rất lớn vào quá trình vật lý trị liệu. Và theo các chuyên gia, quá trình này có thể mất khoảng 2 năm bởi quá sự phục hồi của thần kinh thường là 2,5cm mỗi tháng.

 

TS Cavadas cũng chính là người thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép đôi tay đầu tiên tại Tây Ban Nha năm 2006. Năm 2009, ông cũng là người thực hiện ca cấy ghép mặt với kỹ thuật ghép lưỡi và hàm đầu tiên trên thế giới.
 

 

Thu Phương

Theo AP