Trung Quốc: 40 trẻ tử vong do bệnh tay-chân-miệng

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc kêo gọi các nhà khoa học nghiên cứu vắc-xin và các loại thuốc điều trị bệnh tay-chân-miệng bởi chỉ riêng trong tháng 3, đã có 40 trẻ em tử vong vì bệnh này.

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết có 77.756 trường hợp nhiễm bệnh trong tháng 3. Số lượng tử vong tăng rõ rệt, tăng 10 trường hợp so với tháng 2. Các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Quảng Đông, Hà Nam, Hà Bắc và Sơn Đông là những vùng dịch đang bùng phát.

 

Mặc dù đa phần trẻ mắc bệnh nhanh hồi phục, không để lại biến chứng nào nhưng hiện chưa có một vắc-xin hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào đối với virus này.

 

“Ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh lây truyền như bệnh tay-chân-miệng là nhiệm vụ quan trọng”, Phó chủ tịch Hồi đồng nhà nước Li Kequiang cho biết.

 

Tỉ lệ tử vong do bệnh tay-chân-miệng tại Trung Quốc thường gia tăng vào mùa xuân và hè, đặc biệt là ở những vùng miền vệ sinh kém. Có 353 trường hợp tử vong do bệnh này năm 2009.

 

Ông Li kêu gọi nhiều nghiên cứu hơn nữa về vắc-xin và các loại thuốc phòng chống bệnh này, cùng với đó là các nỗ lực kiểm soát và ngăn ngừa mạnh hơn nữa.

 

Bệnh tay-chân-miệng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với các biểu hiện sốt, miệng đau và nổi nốt mọng. Bệnh có thể lây trực tiếp qua dịch mũi họng, nước bọt, chất dịch từ nốt mọng hay qua các đồ vật.

 

Nhân Hà

Theo AP