Trò chơi điện tử bạo lực liên quan tới hành vi bốc đồng

(Dân trí) - Theo các tác giả của 3 nghiên cứu mới đây, những trò chơi điện tử bạo lực có thể làm tăng hành vi hung hăng.

 

Trò chơi điện tử bạo lực liên quan tới hành vi bốc đồng


 

Trong một thông cáo báo chí của Hiệp hội Nhân cách và Tâm lý xã hội, ông Craig Anderson, giám đốc Trung tâm nghiên cứu về bạo lực tại Đại học bang Iowa (Mỹ) cho biết: “Đây là những nghiên cứu đầu tiên liên kết trò chơi điện tử bạo lực với những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực trong các nghiên cứu có cùng đối tượng”.

 

Trong một nghiên cứu, ông Anderson và các đồng nghiệp có những tình nguyện viên chơi một trò chơi điện tử bạo lực với nhịp độ nhanh hoặc một trò chơi lành mạnh với nhịp độ chậm, hay không chơi trò chơi điện tử trong 10 quãng thời gian kéo dài 50 phút diễn ra trong 11 tuần. Kết quả là so với những người chơi các trò chơi lành mạnh hoặc không chơi trò chơi thì những người chơi các trò chơi hành động lại có biểu hiện gia tăng kỹ năng thị giác nhưng suy giảm sự kiểm soát cơn bốc đồng.

 

Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học đã đánh giá thói quen xem tivi và chơi trò chơi điện tử của 422 người. Họ phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông thông thường và tiếp xúc với phương tiện truyền thông có yếu tố bạo lực đều phát sinh các vấn đề đáng quan tâm. Việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông có yếu tố bạo lực liên quan trực tiếp tới việc gia tăng hành vi gây hấn và sự tức giận/thù địch, nhưng không có sự liên kết đáng kể nào giữa việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông thông thường và những hành vi như trên.

 

Ông Anderson giải thích rằng nhìn chung tivi, phim ảnh và trò chơi điện tử thường có những thay đổi nhanh chóng về hình ảnh và âm thanh. Điều này chủ yếu rèn luyện não bộ để đáp ứng với một nhịp độ nhanh. Phản ứng nhanh đặc biệt quan trọng khi chơi các trò chơi điện tử bạo lực.

Những nghiên cứu dạng này có thể dẫn đến những phương thức mới giúp mọi người kiểm soát sự tức giận và hung hăng.

 

Tuy nhiên, mặc dù các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông và hành vi ứng xử nhưng điều này không chứng minh một mối quan hệ nhân-quả.

 

Các nghiên cứu này được dự kiến trình bày tại hội nghị chuyên đề được dẫn dắt bởi Hiệp hội Nhân cách và Tâm lý xã hội trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội tâm lý Mỹ ở Honolulu.

 

Hùng Cường

Theo MSN