Triệu chứng tiêu chảy trong bệnh ung thư

Hà An

(Dân trí) - Nguyên nhân gây tiêu chảy thường gặp trong điều trị ung thư bao gồm điều trị hóa chất, điều trị nhắm trúng đích hoặc điều trị miễn dịch, xạ trị tại vùng tiểu khung và khi dùng một số loại thuốc.

Có nhiều nguyên nhân và một số loại thuốc có thể dẫn đến tiêu chảy, tiêu chảy có thể do nguyên nhân liên quan đến bệnh ung thư hoặc liên quan đến những vấn đề sức khỏe khác. Nguyên nhân gây tiêu chảy thường gặp trong điều trị ung thư bao gồm điều trị hóa chất, điều trị nhắm trúng đích hoặc điều trị miễn dịch, xạ trị tại vùng tiểu khung và khi dùng một số loại thuốc. Một số loại ung thư hoặc vị trí của khối u cũng có thể gây ra tiêu chảy.

Triệu chứng tiêu chảy trong bệnh ung thư - 1

Theo bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tiêu chảy cũng có thể xảy ra khi bạn ăn những thức ăn không phù hợp với cơ thể bạn như đồ ăn quá nhiều đường hay mỡ, đồ cay nóng, hoặc đồ ăn chiên rán.  Những nguyên nhân khác gây ra tiêu chảy là nhiễm trùng, phẫu thuật hoặc những thực phẩm bổ sung dạng lỏng có hàm lượng cao các vitamin, khoáng chất, đường và chất điện giải.

Đôi khi, một đoạn ruột bị bán tắc do có khối phân cứng hoặc một khối u dẫn đến ứ đọng chất lỏng xung quanh đoạn ruột bị tắc và gây ra tiêu chảy. Nếu do khối phân cứng gây ra tắc ruột thì được gọi là ứ phân (fecal impaction). 

Tùy thuộc vào phương pháp điều trị ung thư, tiêu chảy có thể bắt đầu sau một vài giờ, một vài ngày hoặc vài tuần sau khi điều trị hóa trị, nhắm trúng đích hay điều trị miễn dịch. Xạ trị cũng có thể gây ra tiêu chảy sau một thời gian điều trị. Đôi khi tiêu chảy có thể kéo dài tới nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi đã kết thúc điều trị.

Sau phẫu thuật cắt dạ dày hoặc ruột, một số bệnh nhân có thể bị tiêu chảy. Nguyên nhân có thể là do một phần của đường tiêu hóa (dạ dày hoặc đoạn ruột) đã bị cắt bỏ trong quá trình phẫu thuật hoặc có thể do phẫu thuật đã gây ra sự nhạy cảm của cơ thể với thức ăn ngọt hoặc thức ăn giàu hydrat cacbon (như tinh bột). Trong những trường hợp này, tiêu chảy có thể bị kéo dài. Vì vậy tốt nhất là người bệnh nên tránh những loại thức ăn gây đầy hơi và đồ uống có ga. Ngoài ra cần uống nhiều nước trong ngày để chống lại sự mất nước do tiêu chảy.

Hệ miễn dịch suy yếu do điều trị ung thư có thể dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng-một nguyên nhân gây ra tiêu chảy. 

Nếu không được kiểm soát và điều trị tốt tiêu chảy có thể dẫn đến mất nước và suy dinh dưỡng.