Triển khai đồng loạt vắc xin sởi - rubella trên toàn quốc

(Dân trí) - Sau khi 15 tỉnh thành đã triển khai tiêm vắc xin sởi - rubella trong 9 tháng đầu năm, bắt đầu từ tháng 10, các địa phương còn lại sẽ đồng loạt triển khai tiêm nhằm đạt tỉ lệ 95% trẻ từ 1-10 tuổi được bảo vệ bởi vắc xin này.

Tiêm vắc xin cho trẻ. Ảnh minh họa: H.Hải

Tiêm vắc xin cho trẻ. Ảnh minh họa: H.Hải

Theo kế hoạch, đợt một sẽ triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 1-5 tuổi (từ tháng 9- 10/2014); đợt hai sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 6-10 tuổi (từ tháng 11-12/2014) và đợt ba sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 11-14 tuổi (trong thời gian từ tháng 1-2/2015).

Giáo sư Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, tính đến ngày 29/9 chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella đã và đang tiến hành triển khai tại 15 tỉnh thành với tổng số hơn 368.000 trẻ đã được tiêm an toàn. Trong đợt vừa qua, đã có hơn 11.300 trẻ hoãn tiêm, chống chỉ định hoãn tiêm chiếm tỷ lệ (3%).

Kết quả tiêm hơn 369.000 trẻ cũng cho thấy, không có trường hợp nào có phản ứng nặng phải cấp cứu nhập viện. Với phản ứng nhẹ, sốt nhẹ sau tiêm ghi nhận 210/368.000 trường hợp.

Điều này cho thấy, vắc xin sởi - rubella được sử dụng là an toàn. “Tất nhiên, không có vắc xin nào an toàn 100%, vẫn có những phản ứng như sốt nhẹ, đau… sau tiêm. Với riêng vắc xin sởi – rubella sử dụng trong chiến dịch này đã có hơn 600 triệu liều dùng tại 39 quốc gia và được báo cáo an toàn, chỉ ghi nhận những trường hợp phản ứng nhẹ như sốt, đau tại chỗ tiêm, phản ứng dị ứng quá mẫn với vắc xin có tỉ lệ rất thấp (khoảng 1/triệu). Vì thế, vắc xin là an toàn”, ông Hiển khẳng định.

Cùng quan điểm này, Tiến sĩ Kohei Toda, chuyên gia thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đánh giá, vắc xin được sử dụng để bảo vệ trẻ khỏi bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và là an toàn.

Đánh giá về xu hướng đổ xô đi tiêm vắc xin dịch vụ gây tình trạng “cháy” vắc xin dịch vụ trong thời gian vừa qua, ông Toda cho rằng, quyền lựa chọn là ở người dân. Còn vắc xin được đưa vào tiêm chủng cho trẻ, dù là vắc xin dịch vụ hay vắc xin trong chương trình TCMR đều là những vắc xin tốt, đã được kiểm nghiệm, sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Vắc xin cơ bản là an toàn, tất nhiên không có loại vắc xin nào an toàn 100%. Vì thế, dù lựa chọn dịch vụ hay TCMR, ông Toda mong mỏi người dân cho con đi tiêm chủng đúng lịch để bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

GS Nguyễn Trần Hiển cho biết, với một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, với 23 triệu trẻ em, nhưng việc triển khai được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tại tất cả các điểm tiêm chủng vắc xin sởi-rubella đều thực hiện đầy đủ quy trình an toàn tiêm chủng như tư vấn, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm, không có trường hợp nào tai biến sau tiêm.

Bệnh sởi, rubella là bệnh truyền nhiễm phổ biến có thể gây thành dịch ở trẻ em với số người mắc bệnh lớn, tỷ lệ tử vong cao cũng như để lại di chứng nặng nề cho người bệnh. Vì thế, chiến dịch đặt mục tiêu 95% trẻ trong độ tuổi sẽ được tiêm vắc xin. Việc tổ chức tiêm vét với các đối tượng hoãn tiêm cũng sẽ được triển khai để đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra của chiến dịch.

Tú Anh