Trẻ xem tivi nhiều dễ bị hen

(Dân trí) - Nếu xem tivi nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày, trẻ nhỏ sẽ có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao gấp đôi so với các trẻ khác, các nhà nghiên cứu Anh cảnh báo.

Trẻ xem tivi nhiều dễ bị hen - 1

Mối liên quan giữa hen suyễn và xem tivi ở trẻ nhỏ là do sự lười vận động
Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu chỉ rõ mối liên quan giữa việc xem tivi với các bệnh ở phổi. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng tin rằng những phát hiện này là nhằm vào những đứa trẻ thụ động hơn là bản chất của việc xem tivi. Điều này có nghĩa rằng những trẻ hoạt bát, ưa vậng động sẽ có hệ hô hấp khỏe mạnh hơn.

 

Trong nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Thorax, các nhà nghiên cứu trường ĐH Glasgow đã phỏng vấn cha mẹ của 3.000 trẻ về tiền sử bệnh hen khi trẻ ở giai đoạn 3 - 7 tuổi. Cũng có nhiều trường hợp mắc hen trước tuổi lên 2 nhưng nghiên cứu này chỉ tìm hiểu những trẻ chưa từng bị hen suyễn cho tới khi lên 3 tuổi; về thói quen xem tivi của trẻ.

 

Kết quả cho thấy những trẻ xem tivi nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc hen suyễn tới hơn 80% so với những trẻ xem tivi dưới 2 tiếng/ngày.

 

Minh Thu

Theo Dailymail