Trẻ sơ sinh bị rớt xuống đường khi chuyển đi cấp cứu

Vào 23h 10 phút ngày 9/3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 TPHCM tiếp nhận một cháu bé sơ sinh một ngày tuổi vào cấp cứu trong tình trạng ngưng thở, nhịp tim rời rạc, máu ra nhiều ở mũi, miệng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã bóp bóng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, truyền dịch, truyền máu, truyền thuốc... Tuy nhiên, đến 0h 15 phút ngày 10/3, cháu bé tử vong. Đó là con trai bà T.T.T ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM.

 

Cháu bé được chuyển viện vì sinh ra chưa đi tiêu được, chụp X-quang thấy trướng bụng. Trên đường chuyển cháu bé đến BV Nhi Đồng 2, xe cấp cứu của BV Nhân dân Gia định đã đụng phải một taxi làm cháu bé bị văng ra ngoài, cách xe hơn 10m.

 

Bác sĩ Nguyễn Đình Ngọc, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi Đồng 2, cho biết giám định pháp y đã kết luận cháu bé bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Còn bác sĩ Đỗ Hoàng Giao, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, cho biết hơn 20 năm trước, cũng xảy ra một trường hợp tương tự, tuy nhiên, bệnh nhân chỉ bị sây sát nhẹ.

 

Theo T.Dương

Người lao động