Trẻ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tăng đột biến

Năm 2007, số trẻ ra đời tại Bệnh viện Phụ sản tăng đột biến với 24.000 trẻ, nhiều hơn năm trước 6.000 bé.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tâm lý của người dân thích sinh con vào năm Đinh Hợi, thậm chí có những sản phụ còn muốn mổ đẻ để sinh dù thai chưa đủ ngày, đủ tháng.

 

Nhằm ngăn chặn tình trạng này, Bệnh viện Phụ sản tăng cường giám sát các khoa, theo dõi các trường hợp chỉ định mổ, nếu mổ trước nửa tháng hoặc cả tháng bệnh viện sẽ không chấp nhận, nếu phát hiện nhân viên tiếp tay cho các trường hợp này, bệnh viện kiên quyết xử lý.

 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khánh thành khu nhà mới với công suất 130 giường bệnh, mở thêm phòng khám để phục vụ nhu cầu sinh nở của sản phụ. Tuy nhiên, hiện nay, bệnh viện vẫn quá tải khoảng 10% và dự kiến trong năm 2008, số trẻ em ra đời tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn không giảm.

 

 Theo TTXVN