Trẻ dễ bệnh vì băng phiến

Chị Lê thị Q, 28 tuổi (Tuyên Quang) thường cho băng phiến vào tủ quần áo. Sinh con đầu lòng, tã lót của con cũng được chị để băng phiến vào cho thơm và để chống côn trùng.

Thời kỳ đầu không có biểu hiện gì rõ ràng, sau một thời gian, thấy con đang khỏe mạnh, da hồng hào, ăn ngủ tốt, dần dần da xanh tái rồi vàng nhạt. Bé hay quấy khóc, vật vã, ăn kém đi. Đưa con đi khám, xét nghiệm máu đã cho thấy con chị thiếu nhiều hồng cầu và phải nằm viện điều trị.

 

Theo BS Kim Ngân, băng phiến có chứa các chất naphthalene và chất diễn sinh napthol. Những chất này làm cho trẻ mắc bệnh tan máu. Bởi khi tiếp xúc những chất này làm cho quá trình hoàn nguyên ôxy hóa hồng cầu gặp trở ngại, làm cho màng tế bào bị phá hoại nên gây ra bệnh thiếu máu do tan máu cấp tính.

 

Chính vì vậy không nên dùng băng phiến cho quần áo trẻ nhỏ. Nếu có mùi băng phiến, cần mở tủ và phơi quần áo ra nắng cho bay hết mùi rồi mới cho trẻ mặc. Bởi những hoạt chất này thường bốc hơi khi gặp nóng.

 

Theo Khoa học & Đời sống

 

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ