Gia Lai:

Trẻ 5 tuổi bị chó cắn không tiêm phòng, 3 tháng sau tử vong

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 8 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó có nhiều trường hợp bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng mà tự chăm sóc tại nhà.

Ngày 28/6, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai thông tin trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một ca tử vong do bệnh dại. 

Nạn nhân tử vong là cháu Kpuih Sang (7 tuổi, trú xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ).

Trẻ 5 tuổi bị chó cắn không tiêm phòng, 3 tháng sau tử vong - 1

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 8 trường hợp tử vong vì bệnh dại (Ảnh: N.T).

Trước đó, ngày 8/4, cháu Kpuih Sang bị chó nuôi trong nhà cắn vào má trái. Sau khi cháu bé bị chó cắn, người nhà có đưa cháu đến cơ sở y tế tư nhân để rửa và khâu vết thương.

Hơn một ngày sau đó, con chó cắn cháu Sang bị chết. Nhưng gia đình vẫn không đưa cháu đi tiêm vaccine phòng dại.

Ngày 21/6, cháu Sang bị sốt, mệt mỏi, chán ăn, sợ nước, sợ gió, có biểu hiện co giật nhẹ. Người nhà đưa cháu tới Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được thăm khám và chẩn đoán là bệnh dại lên cơn. Sau khi nghe giải thích của bác sĩ về tình trạng bệnh, người nhà đã viết giấy cam kết và xin đưa cháu về nhà. Ngày 23/6, bệnh nhân được người thân đưa về nhà và tử vong sau đó.

Trước đó, cũng trong tháng 6, tại huyện Đăk Đoa đã ghi nhận một cháu bé 5 tuổi tử vong vì bệnh dại.

Cháu bé bị chó dại cắn ở chân từ hồi tháng 3. Gia đình có xử lý bằng cách rửa bằng nước nhưng không đưa đi tiêm vaccine. Đến ngày 14/6, khoảng gần 3 tháng sau khi bị chó cắn, cháu bé có biểu hiện của bệnh dại, sau đó tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ đầu năm đến nay, đã có 8 ca tử vong vì bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nhiều trường hợp dù bị chó cắn nhưng không đi tiêm vaccine mà tự chăm sóc ở nhà.

Trước tình trạng trên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại và việc tiêm phòng vaccine sau khi bị chó cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn.