TPHCM tiếp nhận trường hợp bệnh “lạ” từ Quảng Ngãi

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi Đồng 1, vừa tiếp nhận trường hợp của một bệnh nhi 9 tuổi mắc bệnh “lạ” tại Quảng Ngãi được chuyển đến điều trị. Ca bệnh này đã chuyển sang giai đoạn nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng của bệnh nhi.

Bệnh nhi mới được chuyển đến Nhi Đồng 1 là bé P.V.T. (9 tuổi, ngụ tại huyện ba Tơ, Quảng Ngãi). Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận, bé T. đã mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân từ 2 tháng trước. Được biết, trong gia đình bé T. có đến 4 người mắcchứng bệnh này. Ngày 20/5 do diễn biến bệnh ngày càng trở nặng, cháu được chuyển đến bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám bác sĩ quyết định chuyển cháu lên bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM.

Thông tin từ Nhi Đồng 1, ngày 22/5 cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da tay, da chân sần sùi, tri giác không tỉnh táo, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng, nhiễm trùng huyết nặng. Hiện bé T. đang được điều trị hồi sức tích cực.

TS/BS Lê Bích Liên, Phó giám đốc bệnh viện nhận định, do không biết nguyên nhân gây ra căn bệnh này nên bước đầu bệnh viện Nhi đồng 1 chỉ có thể điều trị theo triệu chứng cho bệnh nhi. Bệnh nhi có thể sẽ được lọc máu hoặc thay huyết tương.

Đối với những trường hợp mắc bệnh “lạ” Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương phải tiếp nhận điều trị miễn phí cho bệnh nhân, 95% kinh phí điều trị do bảo hiểm chi trả, bệnh viện hỗ trợ 5% viện phí còn lại.

Sau hơn 1 năm kể từ ngày phát hiện ca bệnh lạ đầu tiên cho đến nay, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi có đến 205 người mắc bệnh trong đó có 21 trường hợp đã tử vong.

Vân Sơn