TPHCM: thêm 8 hành khách có thân nhiệt cao

(Dân trí) - Ngày 29/5, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, đã có 9 trường hợp thân nhiệt cao được cách ly tại các bệnh viện để xét nghiệm cúm A/H1N1. Trong đó có 8 người mới và 1 người cũ.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã phát hiện 05/4.524 hành khách đến Sân bay Tân Sơn Nhất từ vùng có dịch. Trong đó, gồm 3 người Việt Nam và 2 người Mỹ bị sốt với thân nhiệt cao trên 38oC.

 

Kết quả xét nghiệm cho thấy: 3 hành khách âm tính với cúm A/H1N1 và đã được xuất viện. 2 hành khách còn lại (một người Mỹ, một Việt Nam) đang chờ  xét nghiệm. Tính đến nay, tổng số hành khách có thân nhiệt cao được phát hiện tại sân bay là 84 người.

 

Ngoài những trường hợp chuyển đến từ sân bay Tân Sơn Nhất kể trên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới còn tiếp nhận 3 ca thân nhiệt cao (gồm hai người quốc tịch Mỹ và một người Việt Nam). Các trường hợp này đều có kết quả âm tính với cúm A/H1N1.

 

Riêng nữ hành khách đi cùng bệnh nhân cúm A/H1N1 đi từ Mỹ đến Singapore (trước đó đã trốn cách ly) hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Hiện sức khoẻ nữ hành khách này vẫn ổn định và tiếp tục được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

 

Ngọc Thanh