TPHCM: Một ca cúm A/H1N1 phải điều trị kéo dài

(Dân trí) - BS Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới TPHCM, cho biết: bệnh nhân phải uống thuốc Tamiflu kéo dài hơn so với thông thường 4 ngày (9 ngày) là một nam giới tuổi 40 sống tại TPHCM.

Ngoài ra, bệnh nhân này cũng có thời gian điều trị cúm A/H1N1 kéo dài do bị viêm phổi. Dự kiến bệnh nhân nam này sẽ được xuất viện vào ngày mai 29/7.

 

Như vậy, trong tổng số hơn 200 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đã được chữa trị thành công, chỉ mới có 1 ca có biểu hiện nặng hơn những trường hợp  khác nhưng vẫn đáp ứng điều trị, đến nay sức khỏe đã ổn định.

 

Một trường hợp khác đáng chú ý là 1 thai phụ đang mang thai 4 tháng. Thai phụ này đã điều trị thuốc Tamiflu 4 ngày và có phản ứng tốt với thuốc.

 

Về “ổ cúm” Ngô Thời Nhiệm (Q.9), hiện chỉ còn cách ly điều trị cho 21 ca dương tính và 1 trường hợp nghi nhiễm. Riêng trường Nguyễn Khuyến Q. Tân Bình đã có 17/56 học sinh nhiễm cúm A/H1N1 đang được cách ly điều trị tại trường.
 
TPHCM: Một ca cúm A/H1N1 phải điều trị kéo dài - 1

Giám đốc sở Y tế, BS Nguyễn Văn Châu đang động viên các nhân viên y tế của TT Y tế quận Tân Bình đang tác nghiệp tại trường Nguyễn Khuyến
 
Hôm nay, bệnh viện Hoàn Mỹ đã tiếp nhận điều trị 1 bệnh nhân nữ tên L.T.L, ngụ TPHCM, tự đến bệnh viện khám vì bị sốt và sáng nay (28/7) đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân cho biết làm việc ở ngân hàng Sacombank.

 

Đến 20h ngày 28/7, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, đã có thêm 26 ca được xác định dương tính với cúm A/H1N1. Toàn thành phố đã có 531 trường hợp xác định nhiễm vi rút cúm A/H1N1, trong đó có 239 người dân trong nước bị lây nhiễm và đã có 373 trường hợp lành bệnh đã được xuất viện.

Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Nguyễn Tri Phương, Q.10 cũng có 1 trường hợp xác định dương tính với cúm A/H1N1 do đã tiếp xúc với nguồn bệnh từ nước ngoài về và chưa tiếp xúc với sinh viên trong trường.

 

Ngày mai, 6 đoàn để kiểm tra công tác phòng chống cúm A/H1N1 trên địa bàn thành phố với mỗi đoàn  kiểm tra 4 quận, huyện, sẽ tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm tại các Quận huyện, trường học các khu chế xuất, ký túc xá có nguy cơ cao, BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ Y cho biết.

 

Sáng nay UBND Q.7 đã họp bàn phương án tăng cường công tác phòng chống cúm A/H1N1 trên địa bàn quận. Được biết, ngoài BV Quận.7 có khu cách ly, Ban phòng chống cúm Q.7 chuẩn bị thành lập thêm một khu cách ly bệnh nhân cúm ở phường Tân Hưng. Hiện Q.7 đang cách ly điều trị cho 21 ca dương tính với cúm A/H1N1 và có đến 260 trường hợp có liên quan đến các ca đã nhiễm cúm đang được Trung tâm y tế dự phòng quận giám sát.

 

Ngọc Thanh