TPHCM: Kêu gọi cán bộ nhân viên y tế hiến máu nhân đạo

(Dân trí) - Ngày 29/8, BS Nguyễn Phương Liên, bệnh viện Truyền máu huyết học cho biết: “Hiện ngân hàng máu vẫn ở trong tình trạng thiếu máu. Trong tháng 8, Ngân hàng máu chỉ nhận được 5.000 đơn vị máu hiến so với nhu cầu thực tế cần là 6.000 đơn vị máu”.

Được biết, trong đợt hiến máu nhân đạo (HMNĐ) vừa qua, các cán bộ nhân viên y tế thành phố đã hiến tặng tổng cộng là 1.000 đơn vị máu. BS Liên lý giải cho tình hình thiếu máu ở ngân hàng máu là do đang là mùa nghỉ của nhiều sinh viên cùng những người thường xuyên hiến máu. BS Liên cũng đưa ra lời kêu gọi các đơn vị y tế TP.HCM tiếp tục tham gia hiến máu cứu người lần 2.

 

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế đã tuyên dương tinh thần hiếu máu nhân đạo của 3 BS có số lần hiến máu rất cao trong thời gian vừa qua gồm BS Phạm Quốc Hùng,  BV Hùng Vương, đã 40 lần HMNĐ; BS Đào Thị Hiệp, giảng viên ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, 23 lần HMNĐ và BS Dương Công Minh, Trung Tâm Dinh Dưỡng TPHCM với 15 lần HMNĐ.

 

Công đoàn Y tế TPHCM cũng đã đưa ra lời kêu gọi đóng góp lần 2, đồng thời công bố kết quả đóng góp đợt 1 để cứu trợ nạn nhân lũ lụt của 35 đơn vị y tế thuộc TPHCM là 243.575.000đ và số tiền 146.530.000đ đóng góp vì người nghèo của 22 đơn vị y tế thành phố.

 

Ngọc Thanh