TPHCM: Gần 50 loại thuốc tây lên giá

(Dân trí) - Với lý do chi phí đầu vào hiện nay đang tăng, cần thêm vốn để tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, trang thiết bị, cải tiến sản phẩm... Ngay từ đầu tháng 6, nhiều công ty sản xuất thuốc đã tăng mức giá lên từ 8 - 10% so với trước đây.

TPHCM: Gần 50 loại thuốc tây lên giá - 1

Người bệnh thêm khó khăn khi thuốc tăng giá
Những ngày qua thị trường dược phẩm tại địa bàn TPHCM có nhiều biến động. Có gần 50 mặt hàng thuốc nội và ngoại đã đồng loạt tăng giá từ 8 - 10% tại các cửa hàng bán thuốc.

 

Cụ thể một số mặt hàng của Công ty Fournier Group Vietnam như Brexin, Fatig, Herbesser (tăng 8%), Disgren (tăng 9%); những mặt hàng Hidrasec Enfant 30mg, Brexin 20mg, Fatig 10ml, Herbesser, Adona Disgren... của Công ty Solvay Pharma tăng từ 8% - 9% giá thuốc. Hơn 20 mặt hàng thuốc nhỏ mắt của Công ty Alcon cũng đã được điều chỉnh lên 8% giá thành sản phẩm.

 

Riêng nhóm Klacid MR, Klacid 60ml, Klacid 500mg, Sevoran,  Forane 250 ml, Forane 100 ml, Dermal E, Dermal Day... của Công ty Abbott Lab (Singapore) và Klacid MR 60 ml - 500ml của Công ty Fournier Group Vietnam được điều chỉnh lên 10% so với mức giá trước đây.

 

Cty Abbott Lab (Singapore) cũng có 9 mặt hàng tăng giá khoảng 10%. Ví dụ: Thuốc Nato Dermal pro từ 393.500 đồng/hộp lên 434.444 đồng, Klacid MR 500mg từ 145.300 đồng/hộp lên 160.419 đồng (đã có VAT), Klacid (N) từ 403.300 đồng/hộp/ lên 445.263 đồng, Forane 250ml từ 1.124.100 đồng/chai lên 1.241.062 đồng, Sevorane 250ml từ 2.794.300 đồng/chai lên 3.085.046 đồng...

 

Còn đối với mặt hàng thuốc nội như vitamin A, vitamin B6; Cloramphenicol 250 mg, Promethazin, Salbumol... của Công ty CP Dược phẩm 2-9 cũng đã được điều chỉnh tăng lên từ 10 - 25%.

 

Theo một dược sĩ bán thuốc trên đường Sư Vạn Hạnh, Q.10 cho biết, đa số các loại thuốc ngoại tăng giá trong đợt này là thuốc đắt tiền. Và nguyên nhân của đợt tăng giá theo lý giải của các công ty là để tái vốn đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu cái tiến sản phẩm. Ngoài ra cũng một phần là do chi phí đầu vào hiện nay đang tăng.

 

Đại  diện Sở Y tế TPHCM cho biết đã nhận được hồ sơ xin tăng giá của một số công ty từ tháng 6/2009 với lý do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng nên cần thay đổi giá để phù hợp.

 

Trao đổi về vấn đề thuốc tăng giá, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho hay: Sở không phải là cấp quản lý các loại thuốc của các doanh nghiệp dược nước ngoài và các tỉnh khác sản xuất khi lưu hành trên địa bàn thành phố. Đơn vị quản lý chính là Cục quản lý Dược.

 

Được biết ngày 16/6, sau khi các công ty dược đưa ra mức giá mới trên thị trường, Cục Quản lý Dược đã có văn bản khẩn gửi Công ty cổ phần Dược liệu TƯ 2 yêu cầu báo cáo việc kê khai lại và tăng giá bán các sản phẩm của ba công ty Abbot Laboratories, Solvay Pharmaceutical và Laboratories Fornies S.A.

 

Riêng phía Công ty Abbot, Cục quản lý dược yêu cầu giải trình cụ thể lý do và tỉ lệ điều chỉnh giá. Trong thời gian giải trình, cục yêu cầu công ty phải trở lại mức giá cũ ở các sản phẩm đã tăng giá và việc giải trình phải hoàn tất trước 19/6.

 

Hoài Lương