TP.HCM: 60% trường học không có cán bộ chuyên trách y tế

(Dân trí) - “Có đến 56,8% trường học trên địa bàn không có cán bộ chuyên trách y tế Riêng tại huyện Nhà Bè có đến 96,3% trường học không có cán bộ y tế”, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết.

Tại buổi Tổng kết Công tác giáo dục năm học 2007 - 2008 này, cũng về khía cạnh sức khỏe, báo cáo cho thấy: Trong đó, toàn thành phố vẫn còn 11/24 phòng giáo dục vẫn chưa có cán bộ chuyên trách về y tế học đường. Cụ thể, năm học 07 - 08 số trường có phòng khám chữa răng là 161, trong khi năm 2005-2006 là 178 phòng. Điều này cho thấy, vào mỗi năm học, số phòng nha học đường lại giảm do không có nguồn kinh phí để thực hiện.

 

Chỉ có những quận huyện nào cho phép thu 15.000-20.000 đồng/học sinh và phụ huynh học sinh đồng ý đóng góp thì quận huyện đó mới đủ tài chính để  trả lương cho y bác sĩ. Y, bác sĩ nha khoa không gắn bó với nhà trường vì lương và quyền lợi không được bảo đảm.

 

Được biết, mặc dù thông tư 35/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ đã định biên chế y tế trong trường học nhưng thực tế các trường khó tuyển nhân viên y tế vì người làm công tác này không được phát huy chuyên môn, hạn chế quyền lợi.

 

Ngoài ra, thống kê cho thấy có đến hơn 50% cán bộ y tế tại các trường chỉ đạt trình độ sơ cấp (y tá, dược tá) và không đạt chuẩn theo quy định thông tư trên nên không được vào biên chế mà nhà trường phải tự hợp đồng và trả lương.

 

Về căn tin trường học, nhiều trường cho tư nhân đấu thầu nên nhân viên căn tin thay đổi hàng năm. Đa số các căn tin này không được tập huấn về ATVSTP, không được khám sức khỏe định kỳ. Khi bị kiểm tra, các căn tin đối phó bằng cách đóng cửa nghỉ bán, hay cất giấu các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo quản vệ sinh để tránh bị xử phạt.

 

Ngọc Thanh