TPHCM: 6 nữ công nhân nhập viện sau khi tiêm vắc xin ngừa rubella

Vào khoảng 10h20 sáng qua (5/6), 6 nữ công nhân đã phải vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi được Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM chủng ngừa vắc xin MMR (ngừa sởi- quai bị và rubella) của hãng MSD Mỹ.

Đây là 6 công nhân của Cty sản xuất bánh kẹo Tango Candy  đóng ở khu công nghiệp Tân Bình, TPHCM

 

6 công nhân gồm: Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1980), Phạm Thị Thúy Liễu (1988), Lê Thị Thúy (1984), Lê Thị Hiên (1987), Trần Thị Tùng (1988) và Huỳnh Thị Kim Hoa (1987).

 

Trong đó, bệnh nhân Kim Hoa đưa đến Bệnh viện trong tình trạng tim đập chậm và ngưng thở, còn 5 bệnh nhân khác rất mệt và lơ mơ.

 

Bác sĩ Đỗ Hoàng Giao, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: đã mời các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115 tới hội chẩn. Bước đầu các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân Hoa có khả năng bị sốc thuốc sau khi tiêm vắc xin và bị bệnh lý mạch máu não.

 

Tuy nhiên, sau khi hội chẩn, chụp cắt lớp cho thấy xuất huyết não và xuất huyết thân não, đồng thời bị tụ máu dưới màng cứng, có thể do dị dạng. Bác sĩ Giao cho rằng: Bệnh nhân Hoa không phải do sốc thuốc mà ngay thời điểm tiêm vắc xin cũng là lúc trùng với thời điểm xuất huyết não xuất hiện.

 

Hiện tại, 5 bệnh nhân có dấu hiệu rất mệt vẫn còn phải cấp cứu, riêng bệnh nhân Kim Hoa đang được điều  trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng xuất nhập khẩu của Cty Tango Candy, cho biết, vào sáng 5/6 là đợt tiêm vắc xin MMR cuối cùng cho công nhân. Trước đó các công nhân tiêm xong không thấy có biểu hiện nào về sốc thuốc.

 

Trao đổi với Tiền phong chiều qua, bác sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM cho biết: “Ngay sau khi 6 công nhân Cty Tango Candy nhập viện, chúng tôi đã ngưng tiêm lô vắc xin này, đồng thời báo cáo gửi Sở Y tế TPHCM và Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo”.

 

Theo ông Hải đây là vắc xin tài trợ nằm trong chương trình tiêm ngừa bệnh rubella cho phụ nữ ở các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM. Tính từ đầu năm đến nay đã có 6 xí nghiệp được tiêm vắc xin này. Tuy nhiên ông Hải chưa cho biết số lượng vắc xin đã chủng ngừa là bao nhiêu và số lượng công nhân được tiêm đến thời điểm này.

 

Theo Lê Nguyễn

Tiền phong