Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Chương trình “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (HMTN)” lần đầu tiên sẽ diễn ra tại TPHCM vào ngày 14/6/2011 với chủ đề ‘Hiến máu cứu người”. Đây là hoạt động đặc biệt được tổ chức trên toàn thế giới nhằm tôn vinh những người HMTN.

Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện  - 1
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại TPHCM

Tại Việt Nam, sự kiện “Ngày thế giới tôn vinh người HMTN” được tổ chức nhắm đến đối tượng là công nhân viên tại các công ty và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng, và các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực ngành nghề nói chung. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc truyền máu trong công tác cứu chữa và nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam cũng như thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác vận động hiến máu tình nguyện của Chính phủ, khuyến khích đội ngũ công nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu quốc gia về trữ lượng máu phục vụ cho công tác điều trị hằng ngày, cho cấp cứu và cho dự phòng các thảm họa.

Đồng thời, chương trình ghi nhận những người HMTN như là những hình mẫu sức khỏe cộng đồng bắt nguồn từ lối sống lành mạnh và được kiểm tra sức khỏe đều đặn để có thể hiến máu thường xuyên.

Hiện nay trên thế giới đã có 62 quốc gia có dịch vụ hiến máu hoàn toàn dựa trên việc HMTN (tăng từ 39 quốc gia vào năm 2002). Tại Việt Nam, kể từ khi Chính phủ công nhận ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” nhằm vận động và khuyến khích nhân dân HMTN từ năm 2000, lượng máu hiến đang dần được tăng lên. Tuy nhiên đến nay, lượng máu hiến mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhu cầu về trữ lượng máu ở Việt Nam là khoảng 1,7 triệu đơn vị (2% dân số). Tuy nhiên, vào năm 2010, chỉ có hơn 675.000 đơn vị máu được thu nhận. Viện Huyết học - Truyền máu TƯ hi vọng trong năm 2011, sẽ thu nhận được 800.000 đơn vị máu từ những người HMTN.

Chương trình do với Bệnh viện Truyền máu Huyết học và TT Hiến máu Nhân đạo - Hội Chữ Thập đỏ TPHCM phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) tổ chức.

“Ngày thế giới tôn vinh người HMTN” 14/6 được lấy từ ngày sinh của Karl Landsteiner - thầy thuốc và nhà sinh học người Áo đoạt giải Nobel với phát hiện hệ thống nhóm máu ABO.

Hoài Nam