Hà Nội

Tòa nhà Viettel vắng lặng như “chùa bà Đanh”

(Dân trí) - Do toàn bộ những người tới làm việc tại tòa nhà ngày hôm nay (28/7) đều phải đeo khẩu trang theo chỉ định của Bộ Y tế, lượng người đến làm việc giảm quá nửa nên bầu không khí tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh chẳng khác gì ngày… 30 tết.

Theo nguồn tin của Dân trí, ngay sau khi nhân viên L.D. H. thuộc tòa nhà Viettel (số 1 Giang Văn Minh) bị phát hiện nhiễm cúm A/H1N1, 10 trường hợp có biểu hiện ho sốt đã được cách ly, làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy cả 10 trường hợp này chỉ sốt, ho thông thường, âm tính với vi rút H1N1 và hiện đã được ra viện, tự theo dõi, cách ly tại nhà.

Tòa nhà Viettel vắng lặng như “chùa bà Đanh” - 1

Phun thuốc phòng trừ dịch ở tòa nhà Viettel sau khi phát hiện một nhân viên ở đây bị nhiễm cúm A/H1N1
 
79 người bị cách ly tại tầng 5 của tòa nhà vẫn hoàn toàn nằm trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tuy nhiên, do khu vực cách ly khá chật hẹp, số lượng người cách ly lại đông nên gây nhiều bất tiện trong ăn ở, sinh hoạt.
 
Theo ông Khổng Văn Tường, Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel, hiện chỉ có khoảng 200/500 cán bộ, nhân viên đến làm việc tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh, còn lại một số cán bộ, nhân viên được điều chuyển qua các trụ sở khác của công ty, một số được phép ở nhà làm việc, đặc biệt ưu tiên cho cán bộ nữ có con nhỏ hoặc đang mang thai. Do toàn bộ những người tới làm việc tại tòa nhà ngày hôm nay (28/7) đều phải đeo khẩu trang theo chỉ định của Bộ Y tế nên bầu không khí làm việc tại đây khá lặng lẽ và như mô tả của anh Nguyễn Đức D., cán bộ công ty: “Lặng lẽ như ngày… 30 tết”.
 
Ông Tường cũng cho biết nhiều cuộc họp của công ty trong những ngày này đều được hoãn lại. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn khẳng định sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành với nội dung liên quan đến các bệnh truyền nhiễm và HIV ngay tại công ty vào 8h sáng mai, dù công ty đề nghị hoãn. Theo Bộ Y tế, việc triển khai phòng chống dịch cúm A/H1N1 ở tòa nhà Viettel đã làm tốt, và không có việc gì phải lo lắng khi tổ chức cuộc họp này tại đây.

Sông Lam