TNGT: Nhiều trẻ nguy kịch vì thiếu mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Dù đã nằm điều trị trong viện 10 ngày nay, bé L.M. T (8 tuổi, ở Thạch Thất - Hà Tây) vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Tình trạng của cháu có thể đã nhẹ hơn nếu được đội mũ bảo hiểm.

Trẻ bị TNGT tăng mạnh
 
Tại Khoa Chấn thương sọ não - Bệnh viện Việt Đức, mẹ cháu T đau đớn và bàng hoàng khi nhớ lại vụ tại nạn khủng khiếp: Trên đường đưa con đến trường học chị đã không làm chủ được tay lái nên đâm vào một chiếc xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm khiến hai mẹ con bị ngã nhào. Cháu T ngồi đằng sau bị đập đầu xuống đường, ngất tại chỗ. Theo các sĩ, do cú va trạm trực tiếp quá mạnh, cháu T đã bị dập não, máu tụ màng não.

Nằm cùng khu vực với cháu T còn có bé gái  L.T.D (5 tuổi) mới được chuyển từ Hưng Yên lên. Bố cháu D đèo con bằng xe máy trong trạng thái say rượu rồi tự lái xe đâm cột mốc bên đường. Hậu quả là cả hai bố con cùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.  Cháu D, ngoài vết thương kín vùng ngực còn bị chảy máu trong não. Hiện cháu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo số liệu của Uỷ Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, năm 2007, gần 4.200 trẻ em thiệt mạng và 7.000 trường hợp bị chấn thương đầu do tai nạn giao thông gây ra. Riêng tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), một trong các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn giao thông cao nhất cả nước, đã điều trị cho 1.637 trẻ em dưới 15 tuổi. Con số này tương ứng với 4 trẻ/ngày.

Tuy nhiên, theo BS Cao Độc Lập, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, số trẻ em bị TNGT đang tăng mạnh trong thời gian qua.

Riêng trong trong đó tháng 3/2008 số trẻ bị CTSN lên tới 149 trường hợp (xấp xỉ 5 trẻ/ngày), tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một điều đáng lưu ý là hầu hết các trường hợp này không đội mũ bảo hiểm hoặc không được giám sát cẩn thận khi ngồi đằng sau phương tiện chuyên chở của người lớn

“Một số tai nạn thương tâm đã xảy ra chỉ vì sự cẩu thả của cha mẹ. Có cháu ngủ gật trên đường bố mẹ đưa từ trường về nhà, ngã đập đầu xuống đất. Thậm chí, có cháu bé chỉ 2 - 3 tuổi, bố mẹ một tay bế con, một tay điều khiển phương tiện. Khi có va chạm không làm chủ được tay lái, ngã xe, con là đối tượng bị chấn thương nặng nhất", BS Lập cho biết.

BS Lập khuyến cáo, hiện nay, tình hình giao thông đang ngày càng phức tạp, lưu lượng xe cộ di chuyển trên đường rất lớn, lại đa dạng về chủng loại (ô tô, xe máy, xe đạp…) nên việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông là rất cần thiết.

Với trẻ nhỏ, việc đội mũ BH và đảm bảo an toàn cho các cháu khi ngồi đằng sau là rất cần thiết. Tuy nhiên nên chọn lựa cho các cháu loại mũ thích hợp với lứa tuổi, tránh sử dụng mũ người lớn quá to, nặng, gây những tác hại khác đối với phần cổ của cho trẻ

Chấn thương sợ não chiếm 50% các ca tại nạn

Ngày 3/4, cũng BS Cao Độc Lập cho biết: Sau gần 4 tháng triển khai đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc, số ca bị CTSN do tai nạn giao thông mà Viện Việt Đức tiếp nhận vẫn chiếm khoảng 50% số ca tai nạn. Dù vậy, số CTSN nặng và rất nặng đã giảm đáng kể.

Thống kê cho thấy, ở thời điểm 11/2007- thời gian trước khi có quy định bắt buộc đội MBH, số ca TNGT là 1.648 trường hợp, trong đó, số ca CTSN là 885 ca. Số bệnh nhân xin về không có hy vọng cứu chữa và tử vong là 97 ca.

Còn trong tháng 3 năm nay, số ca TNGT đã giảm đáng kể, giảm gần 400 ca, các trường hợp CTSN cũng giảm xuống còn 668 ca.

P. Thanh