Tin đồn thất thiệt ăn cá rô đầu vuông bị ung thư

Ngày 22/4, ông Ngô Quốc Phúc, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, phủ nhận thông tin thất thiệt mấy ngày qua về việc ăn cá rô đầu vuông bị ung thư.

Ông Phúc cho biết tin đồn này cũng đã xuất hiện trước tết 2011 khiến một thời gian dài cá rô đầu vuông rớt giá nhưng đến nay giá đã tăng trở lại. Thông tin này làm xôn xao các tiểu thương, người mua cá rô đầu vuông và người dân trong tỉnh.

 

Ông Phúc cho biết theo kết quả phân tích hình thái và biến dị ADN ti thể cá rô đầu vuông của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, giữa cá rô đầu vuông và cá rô thường tương đồng 99% với toàn phần trình tự ADN ti thể. Hai loại cá rô này cùng một loại, sự khác biệt biến dị của cá rô đầu vuông nằm trong phạm vi loài. Do vậy không có chuyện ăn cá rô đầu vuông bị ung thư. Được biết, hiện diện tích nuôi cá rô đầu vuông toàn tỉnh trên 220ha.

 

Theo Trung Cường

Tuổi trẻ