Tiêu chảy và bệnh não mô cầu gia tăng

(Dân trí) - Tiêu chảy do virus Rota và bệnh não mô cầu đang có chiều hướng gia tăng, nếu không có biện pháp để ngăn chặn thì nguy cơ xảy ra dịch trên diện rộng rất lớn - TS Phạm Ngọc Đính, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cảnh báo.

Đây là hai bệnh hay gặp ở trẻ em vào mùa lạnh và các giai đoạn chuyển tiếp mùa. Chỉ trong vòng một tuần, bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Y học lâm sàng đã tiếp nhận trên 10 trường hợp bị não mô cầu, đáng lưu ý là tiêu chảy do virus Rota là 25 trường hợp/tuần. 

 

Theo TS Đính, tuy hiện nay, hai bệnh này chưa phát thành dịch nhưng con số bệnh nhân trên cho thấy đây là chỉ điểm cho sự tăng lên của hai bệnh có tốc độ lây truyền nhanh này. 

 

Tiêu chảy do virus Rota là bệnh rất hay gặp vào mùa đông. Virus Rota gây tiêu chảy diễn biến rất nhanh. Nếu gia đình chủ quan, cứ nghĩ trẻ chỉ bị tiêu chảy thông thường, không có biện pháp hỗ trợ sớm thì trẻ sẽ nhanh chóng bị mất nước, truỵ mạch và có thể dẫn đến tử vong.

 

Bệnh não mô cầu thường xảy ra theo mùa, mạnh nhất là vào mùa đông - xuân. Từ  đầu mùa rét đã có 60 ca bị não mô cầu phải nhập viện với tình trạng bệnh rất nặng. Nếu con số này tiếp tục tăng lên sẽ là lời cảnh báo trẻ bị mắc các bệnh về đường hô hấp sẽ tăng lên.

 

Não mô cầu (màng não cầu) là bệnh nhiễm khuẩn. Khi bị vi khuẩn tấn công, đầu tiên, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường hô hấp, sau đó nó sẽ theo đường máu lên não gây viêm màng não (viêm màng não mủ).

 

Não mô cầu thường xảy ra ở trẻ em trên dưới 10 tuổi và có tốc độ lây lan rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao (5-10%). Nếu có 1 trẻ bị bệnh não mô cầu thì xung quanh bệnh nhi này có tới hàng trăm đứa trẻ đã bị não mô cầu “cư trú” trong họng. Nếu trẻ nào có sức đề kháng yếu, bị lạnh hoặc đang bị các bệnh về đường hô hấp khác thì dễ dàng bị vi khuẩn não mô cầu tấn công.

 

Bệnh não mô cầu có thể để lại những biến chứng rất nguy hiểm nếu điều trị muộn. Khi đã bị vi khuẩn tấn công gây viêm màng não, trẻ có nguy cơ bị di chứng về thần kinh, ảnh hưởng đến các dây thần kinh cảm giác dẫn đến liệt các cơ quan vận động, liệt cơ, liệt mặt…

 

Để phòng bệnh, nên tiêm văcxin phòng não mô cầu ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ cần được giữ ấm trong mùa lạnh, đặc biệt là vùng cổ, ngực, gan bàn tay, bàn chân.

 

Hồng Hải