Tiếng ồn làm tăng nguy cơ đột quỵ

(Dân trí) - Những người sống trong các ngôi nhà mặt phố có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và huyết áp cao hơn so với những người sống trong ngõ hay khu vực yên tĩnh.

Nhiều người nghĩ rằng việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong một khoảng thời gian dài chỉ có thể gây điếc còn không hề gây ra bất kỳ nguy cơ nào khác. Nhưng nghiên cứu mới nhất này cho thấy tiếng ồn có thể gây ra những tác hại nặng nề khác nữa.

Trên tạp chí Epidemiology, các nhà nghiên cứu Thụy Điển cho biết tiếng ồn từ các phương tiện giao thông có thể làm nguy cơ đột quỵ tăng tới 38%. Thậm chí tiếng ồn giao thông từ bên ngoài căn nhà cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Một nghiên cứu khác của tổ chức Federal Environmental (Berlin) cho thấy: những nam giới tiếp xúc với tiếng ồn có mức độ trên 70 decibel trong cả ngày sẽ tăng 30% nguy cơ đột quỵ so với những người tiếp xúc với tiếng ồn có mức độ dưới 60 decibel.

Và không chỉ tiếng ồn từ các phương tiện giao thông ảnh hưởng tới sức khỏe.

Một nghiên cứu khác tại châu Âu cho thấy những người sống gần các sân bay tăng 14% nguy cơ huyết áp cao.

Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân tại sao tiếng ồn ảnh hưởng tới tim như: việc tiếp xúc với tiếng ồn trong khi ngủ sẽ tác động tới hệ thần kinh giao cảm – hệ thần kinh giúp làm chậm nhịp tim, thư giãn cơ bắp, giảm huyết áp... rất có lợi cho hệ tim mạch. Và điều này đã được chứng minh qua một nghiên cứu của của tổ chức Nghiên cứu khoa học Netherlands. Họ phát hiện ra rằng hệ thần kinh giao cảm của con người sẽ ít hoạt động ở những người tiếp xúc với tiếng ồn giao thông trong khi ngủ và vì thế tim ít được bảo vệ.

Một giả thuyết khác về ảnh hưởng của tiếng ồn là sự tăng tiết của các hormon khi tiếng ồn được coi là một trong những nguyên nhân dẫn tới stress.

P.T

Theo Dailymail