Thanh Hóa:

Tiền mất tật mang vì tin lời lang băm

(Dân trí) - Vì tin lời các lang băm có thể chữa đượci vết bỏng nên gia đình bà L.T.H đã đưa con gái 6 tuổi bị bỏng đi chữa trị. Tốn hơn 20 triệu đồng nhưng vết thương không những không lành mà còn có dấu hiệu ngày càng nặng hơn.

 
Tiền mất tật mang vì tin lời lang băm - 1
Các bác sỹ tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị vết bỏng trên cơ thể bé T.

Bệnh nhi L.T.T. nhập viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng bị bỏng lửa vùng mông, lưng, đùi rất nặng với biểu hiện nhiễm trùng nặng, nhiều chỗ hoại tử, bốc mùi; kèm theo đó là tình trạng sốt cao, da nhợt, mất nước ngày 12/3. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã truyền dịch, chất đạm để hồi sức đồng thời điều trị tích cực để ngăn tình trạng nhiễm trùng hoại tử. Khi các vết bỏng hết bị nhiễm trùng, các bác sĩ đã ghép da mới và hiện vết thương có dấu hiệu phục hồi tốt.

Bác sỹ Lê Tất Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Nếu gia đình bệnh nhi không đưa cháu T. tới nhà lang băm ở huyện Hoằng Hóa chữa trị kéo dài tới 20 ngày mà đưa đến viện ngay thì tình trạng của cháu đã khỏi từ lâu”.
 
Mẹ bệnh nhi T. cho biết tiền thuốc men, điều trị và đi lại trong 20 ngày đó lên tới 20 triệu đồng.
 
Các bác sỹ khuyến cáo không nên tin vào lời lang băm chữa bỏng bằng các phương pháp phản khoa học vì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Trường hợp bỏng nặng không chữa kịp thời sẽ dễ dẫn đến bị nhiễm trùng, biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu có điều trị khỏi được cũng phải mất thời gian dài và tốn kém hơn.

Duy Tuyên