TPHCM:

Tiêm chủng sởi - rubella cho trẻ vấp phải nhiều khó khăn

(Dân trí) - Những lo lắng về tai biến có thể xảy đến khi chích sởi - rubella khiến nhiều phụ huynh không muốn cho con đi tiêm ngừa. Với dân số cơ học liên tục biến động, ngành y tế quan ngại tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn thành phố khó đạt được mục tiêu.<br><a href='http://dantri.com.vn/suc-khoe/trien-khai-dong-loat-vac-xin-soi-rubella-tren-toan-quoc-950250.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Triển khai đồng loạt vắc xin sởi - rubella trên toàn quốc</b></a>

Nhiều phụ huynh không đồng thuận

Để thực hiện thí điểm chương trình tiêm chủng sởi - rubella cho trẻ từ 10 đến 14 tuổi, ngành Y tế thành phố đã chọn 3 điểm trường tại quận 6 và huyện Hóc môn. Theo đó, phiếu khảo sát đã được phát cho học sinh để lấy ý kiến của phụ huynh về việc tiêm chủng.
 
Kết quả cho thấy, tại trường THCS Phú Định (quận 6), trường THCS Đỗ Văn Dậy (Hóc Môn), tỷ lệ phụ huynh đồng thuận lần lượt là 85%, 87%. Trong khi đó, tại trường THCS Lý Chính Thắng (Hóc Môn) tỷ lệ phụ huynh đồng thuận chỉ đạt 68%.

Theo quy định, để thực hiện tiêm chủng tại trường học, sự đồng thuận của phụ huynh phải đạt từ 80% trở lên. Do đó, ngày 1/10 khi triển khai tiêm thí điểm ngành y tế thành phố chỉ thực hiện được tại 2 điểm là trường THCS Phú Định và trường THCS Đỗ Văn Dậy.

Chiến dịch tiêm phòng sởi - rubella tại TPHCM đang gặp khó khăn
Chiến dịch tiêm phòng sởi - rubella tại TPHCM đang gặp khó khăn

Bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn, cho biết: những phụ huynh có ý kiến không đồng thuận cho con mình tiêm vắc xin sởi – rubella cho rằng con họ đã tiêm đủ mũi nên không cần tiêm lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về độ an toàn của vắc xin và tai biến sau tiêm chủng nên không muốn cho con em họ tham gia vào chiến dịch chủng ngừa.

Tại trường Phú Định (quận 6) hiện vẫn còn khoảng 200 học sinh chưa tiêm chủng sở - rubella do sự không đồng thuận của phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết, sắp tới Phòng y tế quận 6 sẽ kết hợp với nhà trường mời phụ huynh chưa đồng thuận lên trường vấn, giải thích để các bậc cha mẹ hiểu và đồng thuận với chiến dịch tiêm chủng.

Tại Hội thảo thông tin về triển khai tiêm vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi do Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức tại TPHCM ngày 2/10, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết, chiến dịch tiêm chủng cần phải đạt độ bao phủ từ 95% trở lên mới đảm bảo độ miễn dịch cho cộng đồng.

Cùng với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai dự kiến kế hoạc tiêm chủng cho trẻ trên địa bàn TPHCM sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Làm thế nào để vận động được người dân cho con em mình đi tiêm đã khó nhưng việc thống kê chính xác số trẻ trong độ tuổi tiêm chủng càng khó hơn bởi dân số trên địa bàn thành phố liên tục biến động, nhiều gia đình sống tại TPHCM không có hộ khẩu.

Cơ hội bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng

Theo phân tích của GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, sởi và rubella đều là những bệnh nguy hiểm có thể bùng phát thành dịch trên diện rộng. Những biến chứng của bệnh sởi sẽ khiến người bệnh mù lòa, viêm phổi, viêm não,… dẫn tới tàn phế hoặc tử vong; người đang mang thai mắc sởi có thể bị sinh non hoặc sảy thai.

Bên cạnh sởi, bệnh rubella cũng gây ra hậu quả khôn lường với trẻ em, thanh niên, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Người mẹ mắc rubella khi mang thai trong thời kỳ đầu có thể sảy thai, đẻ non. Nếu được sinh ra, trẻ có nguy cơ mắc các hội chứng rubella bẩm sinh như dị tật tim, điếc, đục thủy tinh thể, chậm phát triển, viêm màng não, viêm phổi hoặc tử vong.

Phụ huynh có thể an tâm về độ an toàn của vắc xin sởi - rubella
Phụ huynh có thể an tâm về độ an toàn của vắc xin sởi - rubella

Khẳng định, tiêm vắc xin là giải pháp hiệu quả nhất để phòng sởi và rubella, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng chiến dịch tiêm chủng hai loại vắc xin trên cho trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 14 sẽ là một cơ hội lớn để Việt Nam có thể xóa đi những vùng lõm của dịch từng bước đẩy lùi và dập dịch.

Ông Trần Đắc Phu cho biết thêm, hiện vắc xin sởi đã có trong chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam nhưng vắc xin rubella vẫn là vắc xin dịch vụ. Do đó, không phải trẻ nào cũng có điều kiện để được chủng ngừa loại vắc xin này. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi và rubella sẽ mang ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn, bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng.

Trước những lo lắng của phụ huynh về tính an toàn của vắc xin, ông Trân Đắc Phu giải thích: vắc xin sởi – rubela là dạng vắc xin sống giảm độc lực do Ấn Độ sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới kiểm định và chứng nhận về tính an toàn. Hiện đã có 37 quốc gia sử dụng loại vắc xin này phục. Trên thực tế, Việt Nam đã chủng ngừa loại vắc xin trên cho 40.000 trẻ nhưng chỉ có 200 trẻ gặp các phản ứng sốt nhẹ sau tiêm và nhanh chóng ổn định trở lại. Tuy nhiên, đây chưa chắc đã là những tác động từ vắc xin bởi tình trạng của trẻ có thể là do trái gió trở trời. Do đó, phụ huynh có thể an tâm về tính an toàn của vắc xin và đưa con em mình đi tiêm chủng để phòng bệnh cho cả cộng đồng.

Vân Sơn