Thuốc tránh thai làm phụ nữ hay ghen hơn

(Dân trí) - Một nghiên cứu gần đây trên 3,5 triệu phụ nữ cho thấy những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai sẽ trở nên dễ ghen tuông hơn những phụ nữ không uống thuốc này.

 

Thuốc tránh thai làm phụ nữ hay ghen hơn - 1


 

Các nhà nghiên cứu thấy rằng có một số thương hiệu thuốc ngừa thai có chứa mức estrogen cao hơn có thể làm cho phụ nữ trở nên dễ có tâm lý nghi ngờ, muốn sở hữu và hay ghen tuông hơn.

 

Phát hiện này cũng có liên quan mật thiết đến những nghiên cứu trước đây về tác dụng phụ đối với tâm lý của việc sử dụng thuốc tránh thai. Được biết nghiên cứu này trước đó đã được thực hiện trên 3,5 triệu phụ nữ Anh trong độ tuổi từ 16-49 tuổi.

 

Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà nghiên cứu ĐH Stirling đã tiến hành nghiên cứu ở 275 phụ nữ trong độ tuổi từ 17-35. Tất cả những người tham gia nghiên cứu này đều uống các loại thuốc tránh thai có chứa mức estrogen và progesterone khác nhau và uống ít nhất trong 3 tháng.

 

Kết quả là, những phụ nữ uống thuốc tránh thai với liều cao estrogen có nhiều khả năng hay ghen tuông hơn những phụ nữ uống thuốc tránh thai với liều estrogen thấp hơn.

 

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo: những phụ nữ sử dụng thương hiệu thuốc tránh thai với liều estrogen cao sẽ cảm thấy khó khăn hơn trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ.

 

Riêng hooc-môn progesterone có trong thuốc tránh thai không đóng vai trò trong việc thay đổi tình cảm ở những chị em.

 

Theo TS Craig Roberts, nhà nghiên cứu ĐH Stirling, Scotland, thực tế nhiều phụ nữ không hoàn toàn nhận thức được tác dụng phụ với tâm lý này khi sử dụng thuốc tránh thai. “Vì vậy, những chị em nên chọn lựa một loại thuốc tránh thai có chứa mức estrogen thấp hơn vì liều cao estrogen có trong thuốc tránh thai có thể làm thay đổi cảm xúc của phụ nữ”, TS Roberts nói.

 

Lê Nhi

Theo medicmagic