“Thuốc kích dục” nữ: Chỉ là ảo tưởng và ngộ nhận!

Không có loại thuốc nào được gọi là “thuốc kích dục nữ”. Cũng không có thuốc nào khi vào cơ thể người phụ nữ lại làm cho họ hưng phấn và muốn quan hệ tình dục.

Một thực tế đang xảy ra là những người bán “thuốc kích dục nữ” mù tịt về thành phần, cũng như cách sử dụng. Còn người mua với mục đích cho “đối tác” sử dụng nên chẳng cần biết tác hại của thuốc. Một bên vì lợi nhuận, một bên vì mục đích riêng tư. Cuối cùng, chỉ những nạn nhân vô tình uống thuốc phải gánh chịu mọi hậu quả, kể cả tính mạng.

 

Chứa nhiều độc hại

 

Trong quá trình tìm hiểu hoạt động mua bán “thuốc kích dục nữ”, PV được biết hiện sản phẩm Rush (còn gọi là Quick) dạng ngửi bán khá chạy. Trên bao bì ghi tiếng Anh, Rush giới thiệu có công thức hóa học là alkyl nitrites, gây hưng phấn, tăng sự kích thích.

 

PGS. TS Nguyễn Hữu Đức, Trường ĐH Y Dược TPHCM, cho biết alkyl là tên một nhóm hữu cơ, còn nitrites dùng bào chế thuốc giãn mạch vành. Sử dụng quá liều gây khó thở, tim đập nhanh… “Người cao huyết áp, bệnh tim mạch nếu đang dùng thuốc điều trị nhưng vô tình sử dụng thêm alkyl nitrites có nguy cơ tử vong”, ông Đức lưu ý.

 

Ngoài thuốc Rush kể trên, “thuốc kích dục nữ” nhập lậu từ Trung Quốc, Hong Kong bán khá chạy vì giá rẻ. PV mang gói thuốc Trung Quốc hiệu Red Spider (nhền nhện đỏ) cùng một số thuốc khác dạng nước và bột dùng uống ghi toàn tiếng Trung Quốc nhờ dịch và được biết đa phần có chứa Cantharidin.

 

“Thuốc kích dục” nữ: Chỉ là ảo tưởng và ngộ nhận!

Red Spider, một loại thuốc được rao bán có chứa Cantharidin, một chất độc không được phép sử dụng. Ảnh: TN

 

Theo ông Đức, từ lâu Cantharidin được dùng làm thuốc bôi ngoài da, trị mụn cóc. Nếu uống sẽ gây kích thích bàng quang, làm mót tiểu, hại bộ phận sinh dục. Chưa hết, do phát hiện trâu, bò khi sử dụng Cantharidin thì phấn khích, liên tục giao phối nên đã áp dụng cho người. “Tuy nhiên, chỉ cần liều nhỏ Cantharidin cũng gây độc nên từ lâu không được dùng làm “thuốc kích dục” dạng uống” - ông Đức giải thích.

 

Không có “thuốc kích dục nữ”

 

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý dược, Sở Y tế TPHCM, cho rằng không có loại thuốc nào được gọi là “thuốc kích dục”. Cũng không có thành phần thuốc nào khi vào cơ thể phụ nữ lại làm cho họ hưng phấn và muốn quan hệ tình dục. “Cơ quan quản lý cũng chưa hề cấp số đăng ký cho bất kỳ loại “thuốc kích dục” nào”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

 

Trong khi đó, BS Trần Văn Năm, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM, cho biết chưa từng nghe “thuốc kích dục” nói chung và “thuốc kích dục nữ” nói riêng được bào chế từ các dược liệu Đông y. “Đông y chỉ có những bài thuốc tăng thể chất để cải thiện sinh hoạt vợ chồng. Chẳng có thuốc gây hưng phấn tình dục”, ông Năm nói rõ.

Theo ThS. BS Ngô Thị Yên, Trưởng đơn vị tư vấn tình dục - khoa Kế hoạch hóa gia đình BV Từ Dũ (TPHCM), đặc trưng cơ thể của phụ nữ đòi hỏi phải được kích thích một cách cơ học vào các cơ quan sinh dục và có cảm xúc thì mới có thể gây hưng phấn được. Vì vậy chưa có một loại thuốc nào có thể kích thích ham muốn của phụ nữ trong thời gian ngắn.

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức đưa quan điểm: “Do ghi nhận ở phụ nữ lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục bị giảm có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ tình dục nên người ta đặt vấn đề nghiên cứu dùng dược chất sildenafil (thuộc nhóm thuốc có tên chung là thuốc ức chế PDE-5) làm tăng sự tưới máu cho cơ quan sinh dục nữ. Tuy nhiên, những nghiên cứu bước đầu ở châu Âu đã cho thấy kết quả dùng thuốc ức chế PDE-5 quá khiêm tốn. Vì vậy, có thể khẳng định chưa có loại “thuốc kích dục” có thể làm cho người phụ nữ bình thường đột nhiên mất hết lý trí chiều theo sự quyến rũ, mời mọc của người nam”.

 

Theo Ngọc Vi - Sang Nhung

Pháp luật TPHCM