Thuốc giảm cholesterol có gây bệnh mất trí?

(Dân trí) - Ngày 12/7 vừa qua, nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Washington, do Tiến sỹ Thomas và tiến sỹ Rea làm chủ nhiệm đề tài, đã công bố kết quả nghiên cứu về sự tác động của các loại thuốc giảm cholesterol đến nguy cơ mắc căn bệnh mất trí như Alzheimer.

Nghiên cứu được thực hiện cho 2800 người, có độ tuổi từ 65 trở lên và đã được kiểm tra là không mắc bệnh mất trí nhớ. Kết luận của nhóm nghiên cứu này đã phủ định lại toàn bộ những kết luận trước đây cho rằng việc sử dụng thuốc giảm cholesterol làm tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí.

 

Trong thời gian  nghiên cứu, 480 người có dấu hiệu phát triển bệnh mất trí và kết quả cho thấy, việc sử dụng thuốc giảm cholesterol giữa những người mắc bệnh mất trí và không mắc bệnh là như nhau. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa người đã từng sử dụng loại thuốc này sau đó ngừng sử dụng thì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với những người chưa từng bao giờ sử dụng loại thuốc này.

 

Mai Anh