Thực hiện công ước Khung về kiểm soát thuốc lá

(Dân trí) - Đây là chủ đề năm 2011 được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn nhằm mục đích vận động các quốc gia thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả mà các quốc gia đã cam kết khi tham gia Công ước.

Thực hiện công ước Khung về kiểm soát thuốc lá - 1

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thuốc lá còn gây hại cho những người hút thuốc lá thụ động
  

Sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2010 cho thấy có 47,4% nam giới hút thuốc lá và thuốc lào. Việt Nam là một trong nhóm 15 nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Với con số tử vong hàng năm trên toàn thế giới là 5 triệu người, hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá đã và đang là một hoạt động y tế công cộng hết sức quan trọng đối với các nước trên thế giới.

 

Để huy động sự tham gia đông đảo của cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới Không thuốc lá.

 

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2011

 

1. Hút thuốc lá là tự hại mình và đầu độc người xung quanh

 

2. Thuốc lá giết chết một nửa số người sử dụng nó.

 

3. Khói thuốc lá gây bệnh tật và tử vong.

 

4. Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá.

 

5. Cán  bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc.

 

6. Thực hiện nghiêm Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá để cứu hàng triệu người mỗi năm.

 
Thu Phương
Theo Bộ TN& MT & CT PCTHTL