Thông tim thành công cho cháu bé 12 tuổi

(Dân trí) - Ngày 23/2, bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hàng phẫu thuật thành công ca mổ tim cho bệnh nhân D.T.M.T. (12 tuổi, ngụ tại TPHCM).

Thông tim thành công cho cháu bé 12 tuổi  - 1

Ca mổ là sự phối hợp của 2 bệnh viện: viện Nhi và Viện Tim
 

Êkíp mổ do các BS Phan Kim Phương - Viện Tim TPHCM,  Hồ Văn Anh Dũng, Lê Toàn Thắng - Khoa ngoại tổng hợp BV Nhi đồng 2 thực hiện.

 

Ca mổ vá lỗ thông liên nhĩ kéo dài 3 giờ. Sức khỏe của bệnh nhân M.T hiện đã ổn định và đang nằm ở khoa hồi sức.

 

Thông tim là dùng các ống thông luồn theo các mạch máu đến các vị trí trong buồng tim mà bác sĩ muốn can thiệp. Thông tim là phương pháp giúp giảm thời gian nằm viện, hạn chế các biến chứng do gây mê và phẫu thuật tim hở, không để lại sẹo. Trung bình một ca thông tim mất từ 30 - 60 phút, trẻ có thể xuất viện sau 2-3 ngày. Để an toàn khi áp dụng biện pháp thông tim, bệnh nhi phải trên 5kg, từ 3 tuổi trở lên. 

 

Dự kiến ngày 26/2, Khoa Tim mạch của BV Nhi Đồng 2 sẽ tiến hành thông tim cho hai ca đầu tiên còn ống động mạch chủ và chính thức đưa đơn vị Thông tim vào hoạt động.

 

Trong thời gian qua, chỉ một số ít BV trong nước phẫu thuật thành công bệnh lý tim hở. BV Nhi đồng 2 đã đầu tư khoảng 60 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị hiện đại cho phòng mổ tim hở, đồng thời cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm về kỹ thuật mổ tim hở. Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở tại BV Nhi đồng 2 sẽ đáp ứng nhu cầu chữa trị cho các bệnh nhân bị bệnh tim, góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tim.

 

Công Quang

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ