Thời tiết thất thường, gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp

(Dân trí) - Thời tiết miền Bắc thay đổi thất thường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trẻ em. Ngày cao điểm, viện Nhi TƯ tiếp nhận gần 100 trường hợp trong khi khoa Hô hấp của bệnh viện chỉ có 50 giường.

BS Nguyễn Văn Lộc, Phó GĐ BV Nhi TƯ cho biết: Thời tiết thay đổi thất thường sáng lạnh, trưa nóng rồi đêm lại đột ngột lạnh khiến số trẻ bị mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp trên như: viêm phế quản, viêm mũi, viêm thanh quản, khí phế quản, hen... gia tăng mạnh.

"Bệnh viêm phế quản cấp do siêu vi và hen là 2 loại bệnh thường gặp nhất ở trẻ em khi thời tiết diễn biến bất thường.

Khi bị viêm phế quản cấp, trẻ thường ho khan rồi chuyển sang ho kéo dài lúc, sau đó xuất hiện đờm. Sau khoảng 7 - 10 ngày, cơn ho mới giảm dần. Nếu không phân biệt và xử lý đúng, bệnh có thể gây biến chứng như viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phổi.

Đối với bệnh hen, trẻ thường xuất hiện triệu chứng khó thở kèm theo ho, tiếng rít như huýt sáo, thở nhanh nông, dồn dập và có cảm giác như bị đè ép lồng ngực... Cơn hen suyễn có thể kéo dài đến hàng giờ đồng hồ. Nếu không được sử dụng thuốc chống hen suyễn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ”, BS Lộc cho hay.

Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa: Vào thời điểm khí hậu thất thường như hiện nay, người lớn nên cần chú ý đến việc điều chỉnh về trang phục cho các cháu: Buổi sáng sớm khi thời tiết lạnh nên mặc đủ ấm cho trẻ, trưa phải cởi bớt áo để tránh hiện tượng chảy mồ hôi khiến trẻ dễ bị cảm. Đối với trẻ có tiền sử bệnh hen, cha mẹ cần hết sức chú ý cho trẻ uống thuốc đều đặn và luôn mang bên mình bình xịt.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống hợp lý cũng rất quan trọng. Khi cơ thể trẻ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Khi trẻ bị bệnh, tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc, đặc biệt là các loại kháng sinh khi chưa được sự chỉ dẫn của bác sĩ.

P. Thanh